Đồng Nai và PVF bỏ giải hạng nhất 2017

(PLO)- Công ty Cổ phần Tổ chức bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) cho biết hai đội Đồng Nai và PVF có đơn xin không tham gia giải hạng nhất năm 2017.

Tổng Giám đốc VPF Cao Văn Chóng cho biết Đồng Nai gặp khó khăn về kinh phí (theo quy định mỗi mùa 20 tỉ đồng) đã không thể tiếp tục chơi giải hạng nhất.

Còn đội PVF không có chủ trương duy trì đá giải chuyên nghiệp cũng xin rút tên. Năm 2016, đội PVF đá trận chung kết giải hạng nhì thắng Bình Định 1-0 nên giành quyền lên hạng nhất. Tuy nhiên, mục đích của PVF lại là thành lập trung tâm đào tạo trẻ nhằm cung cấp cầu thủ cho các CLB chuyên nghiệp và đội tuyển trẻ quốc gia.

Mùa giải 2015, Đồng Nai rớt xuống hạng nhất và mùa này trụ hạng lại xin không tham gia vì thiếu kinh phí.

Ông Chóng tiết lộ VPF sẽ làm việc với các đội xếp sau PVF đặc cách lên chơi hạng nhất 2017 nhưng vẫn chưa đi đến quyết định cuối cùng.

Hai trường hợp sáng giá nhất thay thế Đồng Nai và PVF ở mùa giải sau là Cà Mau (đội rớt hạng nhì mùa 2016) và Bình Định (đội xếp thứ nhì giải hạng nhì).

Tuy nhiên, khó khăn và vướng mắc lớn nhất hiện nay là cả hai đội này từng bỏ giải hạng nhất hoặc không có khao khát lên hạng.

Đầu mùa 2016, Cà Mau từng làm đơn xin không tham gia hạng nhất do hạn chế kinh phí. Sau khi được thuyết phục đội đã chơi lại nhưng lại bị… rớt hạng. Trong khi đó, Bình Định cách đây ba năm có suất lên hạng nhất nhưng cũng không thể tham gia vì thiếu kinh phí.

Đội Cà Mau có thể sẽ được đặc cách chơi giải hạng nhất 2017 nhưng họ vẫn chưa sẵn sàng.

Ngoài ra, sự thiếu chuẩn bị về nhân sự cũng khiến cả đội bóng lẫn các nhà làm giải VPF.

V-League 2017 vẫn có đầy đủ 14 đội tham dự. Theo kết quả bốc thăm, giải chính thức khởi tranh từ ngày 8-1-2017 và kết thúc vào ngày 29-10-2017. Lễ khai mạc chính thức của mùa giải được tổ chức trên sân Hàng Đẫy với cuộc đối đầu giữa CLB Hà Nội T&T và Than Quảng Ninh.

Theo VPF, giải V-League 2017 sẽ được truyền hình trực tiếp 100% các trận đấu trong khi mùa trước chỉ có 89% trận đấu lên sóng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.