Đồng hồ thương hiệu Trung Quốc ồ ạt vào Việt Nam

(PLO)-Vấn đề ở chỗ là làm sao thuyết phục người tiêu dùng chọn mua thương hiệu Trung Quốc chứ không phải các hãng danh tiếng.

Tại triển lãm quốc tế đồng hồ tổ chức tại TP.HCM, ông Hứa Giáo Nguyên, Chủ tịch Hiệp hội đồng hồ Quảng Châu cho biết các công ty sản xuất đồng hồ Trung Quốc rất quan tâm đến thị trường Việt Nam và nhiều nhà sản xuất đã lên kế hoạch chuyển nhà máy từ Trung Quốc sang Việt Nam để đầu tư và tìm kiếm cơ hội.

Những đánh giá của ông Hứa Giáo Nguyên là khá phù hợp vì sức hấp dẫn của thị trường đồng hồ Việt Nam là rất lớn. Trong báo cáo của Công ty chứng khoán Rồng Việt (VDSC) ước tính thị trường đồng hồ ở Việt Nam có giá trị khoảng 17.000 tỉ đồng, tương đương 748 triệu USD.  

Tuy mang tiếng là triển lãm quốc tế đồng hồ nhưng một điều khá thú vị là sân chơi này bị chiếm sóng bởi các thương hiệu đồng hồ Trung Quốc.

Các công ty Trung Quốc rất tự tin bán các đồng hồ mang thương hiệu riêng của mình, với đủ kiểu dáng, chất liệu với giá rất hợp lý.

Một chuyên gia bình luận, Trung Quốc từ lâu là công xưởng cho các thương hiệu đồng hồ thế giới. Và qua đó họ nắm bắt được công nghệ, quy trình sản xuất nên việc sản xuất một đồng hồ mang thương hiệu Trung Quốc không quá khó. Vấn đề ở chỗ là làm sao thuyết phục người tiêu dùng chọn mua thương hiệu Trung Quốc chứ không phải các hãng danh tiếng. Cho đến thời điểm hiện tại, nhiều người tiêu dùng vẫn còn nhiều hoài nghi về chất lượng đồng hồ Trung Quốc

Mới đây các hãng bán lẻ công nghệ và trang sức tại VN như Thế Giới Di Động, PNJ hay Doji gia nhập sân chơi này để kiếm lợi nhuận. Ông Đoàn Văn Hiểu Em, Giám đốc điều hành Thế giới Di Động (TGDĐ), cho biết việc công ty tham gia vào thị trường này vì hiện nay người mua gặp nhiều khó khăn để tìm được một cửa hàng bán đồng hồ uy tín. Đồng hồ nhái, đồng hồ giả tràn lan khiến người mua không yên tâm, nên thông qua thương hiệu TGDĐ mở ra ngành hàng mới này nhằm tạo niềm tin.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.