Động đất ở Venezuela: 30 dư chấn, thương vong hơn ngàn người

(PLO)- Quyền Tổng thống Venezuela – bà Delcy Rodríguez cho biết nước này đã ghi nhận ít nhất 30 cơn dư chấn sau động đất, trong khi số người chết đã tăng lên 164 và hiện ghi nhận 971 người bị thương.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng sớm 25-6 (giờ địa phương), Quyền Tổng thống Venezuela – bà Delcy Rodríguez cho biết số người chết do động đất kép ở Venezuela đã tăng lên 164 và hiện ghi nhận 971 người bị thương.

Tuy nhiên, theo đài CNN, số người chết thực tế được cho là cao hơn nhiều, do lực lượng cứu hộ vẫn đang tìm kiếm nạn nhân trong các các tòa nhà bị sập và hư hại. Bà Rodríguez cho biết ít nhất 30 dư chấn đã được ghi nhận kể từ khi 2 trận động đất chính xảy ra.

Dong-dat-Venezuela.jpg
Người dân đứng giữa đống đổ nát, gần một tòa nhà bị hư hại sau trận động đất ở Catia La Mar, bang La Guaira (Venezuela), vào sáng sớm 25-6. Ảnh: Federico Parra/AFP

Trong cuộc phỏng vấn với đài truyền hình nhà nước Venezuela, bà Rodríguez cho biết bà đang phối hợp với Liên Hợp Quốc để cử lực lượng cứu hộ và phối hợp với Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) để thành lập quỹ hỗ trợ ban đầu trị giá 200 triệu USD, giúp tái thiết đất nước sau thảm họa.

Bà Rodríguez cũng kêu gọi khu vực kinh tế tư nhân hỗ trợ máy móc hạng nặng cho các nỗ lực cứu hộ.

Bà Rodríguez kêu gọi người dân Venezuela giữ bình tĩnh và “đoàn kết”. Bà cũng thông báo Venezuela sẽ tổ chức lễ cầu nguyện toàn quốc vào lúc 19 giờ (giờ địa phương).

Bên cạnh sự cam kết hỗ trợ từ nhiều quốc gia châu Mỹ đối với Venezuela, trong những giờ qua, các nước khác cũng đề xuất hỗ trợ Caracas khắc phục hậu quả thảm họa.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Khôn cho biết nước này “sẵn sàng cung cấp hỗ trợ trong khả năng của mình, một cách thích hợp, dựa trên nhu cầu của Venezuela”.

Trong khi đó, Liên minh Châu Âu (EU), các nước Pháp, Đức, Ý, Tây Ban Nha cũng đề xuất hỗ trợ Venezuela khắc phục hậu quả động đất.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.