Đồng bảng mà biết nói năng thì các CLB Anh thấy buồn

(PLO)-Hai CLB chi khủng nhất để tăng cường lực lượng đều là các CLB Anh nhưng thành tích thì không cân xứng, đó là Chelsea và MU.

Trung tâm quan sát bóng đá CIES thuộc Trung tâm nghiên cứu Thụy Sĩ đã tiết lộ 20 CLB chi khủng nhất cho chuyển nhượng. Các CLB Anh chiếm áp đảo mọi phân khúc.

Theo tài liệu này thì nếu đồng bảng mà biết nói năng thì các CLB Anh cũng buồn vì số tiền chi ra chẳng tỉ lệ thuận với thành tích.

Trong đó Chelsea đứng đầu. Kể từ khi nhà nước Anh buộc tỉ phú Nga Avramovich bán Chelsea lại cho nhà đầu tư Mỹ Todd Boehly, thì vị tỉ phú Mỹ này đã mở hầu bao chi 1,39 tỉ USD cho chuyển nhượng, nhưng thành tích thì cứ thế mà tuột dốc.

Chelsea-chi-khung-nhat-1.jpg
Các CLB Anh áp đảo tốp 20 CLB chi tiêu cao nhất để mua lực lượng, trong đó 5 vị trí đầu .

Ngay mùa đầu Chelsea đổi chủ, tức mùa 2022-2023, Chelsea về thứ 12, mùa 2023-2024 về thứ sáu dẫu tỉ phú Todd Boehly chi rất khủng để mua sắm cầu thủ.

Điều đáng nói là số liệu của CIES thuộc Trung tâm nghiên cứu Thụy Sĩ, trong 20 CLB có số chi chuyển nhượng khủng nhất thì các CLB Anh chiếm áp đảo, trong đó tốp 5 của danh sách 20 CLB này không một CLB nào của quốc gia khác lọt vào được. Năm CLB chiếm vị trí đầu gồm Chelsea, MU, Man. City, Arsenal, Tottenham. Còn nếu xét tốp 10 thì có đến 7 CLB nằm trong tốp này, riêng Real Madrid một CLB thành công và vĩ đại nhất thế giới chỉ đứng thứ 7 trong chi tiêu mua cầu thủ. Còn nếu xét ở tốp 20 thì có đến 12 CLB của ngoại hạng Anh. Có một CLB châu Á lọt vào tốp 20 này đó chính là Al Hilal, nơi Neymar đang đầu quân.

Có 3 CLB chi tiền tỉ đô để mua sắm cầu thủ nằm trong tốp 3 là Chelsea (1,39 tỉ USD), MU (1,15 tỉ USD) và Man. City (1,12 tỉ USD), thứ tư thuộc về Arsenal chi 883 triệu USD, đến Tottenham chi 871 triệu USD...

CLB Al Hilal của Saudi Arabia chi 538 triệu USD để mua sắm cầu thủ và đứng vị trí thứ 13 trong tốp 20.

Sự chi tiêu khủng khiếp của CLB Anh chưa hẳn tỉ lệ thuận với thành tích, trong đó sự èo uột của hai ông lớn Chelsea và nhất là MU, chiếm hai vị trí đầu trong thời gian qua thì ai cũng biết. Riêng Man. City thì HLV Pep Guardiola đã rất xuất sắc để mang lại thành tích đáng "đồng tiền bát gạo".

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.