Donald Trump nói Hillary Clinton 'cưới phải một kẻ thô bạo'

(PLO)- Ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump mới đây đã tiếp tục đưa ra một phát ngôn gây sốc khi nói rằng bà Hillary Clinton đã "cưới phải một kẻ thô bạo", ý nói cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton.
Phát ngôn trên đã được ông Trump đưa ra trong một cuộc phỏng vấn với NBC News tại Iowa. Việc ông Trump nói rằng "bà ấy đã cưới phải một kẻ thô bạo" là phát ngôn mới đây nhất của ông Trump để "tấn công" bà Clinton sau khi ứng viên tổng thống hàng đầu đảng Dân chủ này cáo buộc ông miệt thị phụ nữ.
Để chứng minh cho các phát ngôn của mình, ông Trump nói rằng chồng của bà Clinton - tức cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton đã "bị một phụ nữ kiện cưỡng hiếp và những thứ tương tự. Ý tôi là toàn những điều kinh khủng".
Tuy nhiên, khi được phóng viên NBC News hỏi ngược lại về cuộc ly hôn đầy tai tiếng của ông, Trump nói rằng trường hợp của ông khác với cựu Tổng thống Bill Clinton.

"Bạn không biết à? Lúc đó tôi có phải là tổng thống Mỹ đâu. Và tôi đã không làm việc trong Phòng Bầu dục, đúng không? Đó là một sự khác biệt lớn".

Ông Donald Trump (trái) và cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton.

Trump cũng nói rằng từ khi ông bắt đầu "tấn công" cựu Tổng thống Clinton, gia đình Clinton đã khó có thể kháng cự. Ông Trump nhấn mạnh rằng một cuộc thăm dò mới của Fox News cho thấy ông trùm bất động sản New York đánh bại Hillary Clinton trong một cuộc tổng tuyển đối đầu.
Phản ứng lại, bà Hillary Clinton nói rằng ông Trump có quyền "moi móc" đời tư của bà và chồng bà nhưng đó sẽ là "ngõ cụt" cho đảng Cộng hòa. "Tôi cho rằng đây sẽ là ngõ cụt đối với họ nhưng cứ để họ làm thế. Ông ấy có thể nói bất cứ điều gì về tôi mà ông ấy muốn" - bà Clinton bát biểu trên CBS.
Kể từ khi tuyên bố tranh cử cho chiếc ghế tổng thống Mỹ, ứng viên đảng Cộng hòa Donald Trump đã đưa ra vô số các phát ngôn bất ngờ và gây sốc. Đây không phải là lần đầu tiên ông "moi móc và tấn công" bà Clinton và bà Clinton cũng không phải là ứng cử viên duy nhất bị ông "đập mặt". Hồi tháng 12 năm ngoái, ông từng bị chỉ trích và lên án dữ dội vì đề nghị đòi "cấm cửa" người Hồi giáo đến Mỹ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.