Diễn biến mới phức tạp vụ bác sĩ Hàn Quốc đình công

(PLO)- Vụ bác sĩ Hàn Quốc đình công có diễn biến mới và phức tạp, nhiều giáo sư trường y cạo đầu hoặc xin từ chức để phản đối kế hoạch của chính phủ tăng chỉ tiêu tuyển sinh trường y lên 2.000 sinh viên từ năm tới.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Vụ bác sĩ Hàn Quốc đình công đã bước sang tuần thứ ba nhưng vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Tình hình tiếp tục căng thẳng khi nhiều giáo sư trường y cạo tóc hoặc từ chức để phản đối việc tăng chỉ tiêu tuyển sinh, trong khi đó các trường y vẫn mong muốn tăng chỉ tiêu.

Trong khi nhiều giáo sư trường y phản đối…

Một số giáo sư tại các trường y của Hàn Quốc đã cạo đầu hoặc xin từ chức để phản đối kế hoạch của chính phủ tăng chỉ tiêu tuyển sinh trường y lên 2.000 sinh viên từ năm tới, hãng thông tấn Yonhap đưa tin hôm 5-3.

Tại Hàn Quốc, các bác sĩ có thâm niên làm việc trong các bệnh viện của đại học thường được gọi là “giáo sư” (professor) vì họ đồng thời cũng là giảng viên.

Bác sĩ Hàn Quốc đình công
Nhiều giáo sư trường y ở Hàn Quốc cạo đầu hôm 5-3 nhằm phản đối kế hoạch của chính phủ tăng chỉ tiêu tuyển sinh trường y. Ảnh: YONHAP

Vào sáng 5-3 khoảng 10 giáo sư của trường y thuộc ĐH Quốc gia Kangwon ở TP Chuncheon đã cạo tóc để bày tỏ sự phản đối khi trường ĐH này xin bổ sung chỉ tiêu tuyển sinh.

Trong khi đó, ở những khu vực khác ở Hàn Quốc, các giáo sư trường y phản đối bằng cách thông báo ý định từ chức trên mạng xã hội hoặc đã gửi đơn từ chức.

Một giảng viên dạy về tim mạch tại Bệnh viện ĐH Quốc gia Chungbuk ở TP Cheongju đã nộp đơn từ chức vì cho rằng không có lý do gì để ở lại bệnh viện nếu không thể làm việc với các bác sĩ thực tập đang đình công.

…thì các trường y mong muốn tăng chỉ tiêu

Trong lúc tình trạng bác sĩ Hàn Quốc đình công tiếp tục kéo dài, hiệu trưởng của 40 trường đại học y khoa lại quyết định nộp đơn lên Bộ Giáo dục Hàn Quốc xin tăng chỉ tiêu tuyển sinh, bất chấp sự phản đối của các bác sĩ, sinh viên y khoa và giáo sư, theo tờ Korea Times.

40 trường đại học trên đã kiến nghị tăng tổng cộng chỉ tiêu tuyển sinhh năm học tới là 3.401 sinh viên.

Vụ bác sĩ Hàn Quốc đình công đã bước sang tuần thứ ba
Vụ bác sĩ Hàn Quốc đình công đã bước sang tuần thứ ba. Ảnh: YONHAP

Trong đó, nổi bật là ĐH Quốc gia Chungbuk mong muốn chính phủ tăng chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm lên 250 sinh viên so với mức 49 hiện tại. ĐH Ulsan ở TP cùng tên cũng muốn tăng chỉ tiêu từ 40 lên 150 sinh viên.

“Mặc dù nhiều giáo sư bày tỏ sự phản đối với việc tăng chỉ tiêu tuyển sinh mới, nhưng trường đại học đã đưa ra quyết định ngược lại” - ông Ryu Se-min, người đứng đầu trường y thuộc ĐH Quốc gia Kangwon cho biết.

Theo quan điểm từ người đứng đầu các trường đại học, việc tăng số lượng tuyển sinh sẽ giúp tăng doanh thu và góp phần nâng cao danh tiếng của các đơn vị.

Trong ngày 5-3, Thứ trưởng Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc Park Min-soo cho hay Bộ Giáo dục Hàn Quốc đã nhận đơn đề nghị tăng tuyển sinh của các trường đại học. Tuy nhiên, quan điểm của chính phủ là không tăng hơn 2.000 chỉ tiêu như quyết định đã công bố hồi tháng trước.

Việc phân bổ chỉ tiêu chính thức dự kiến sẽ hoàn tất trong tháng này, vì chính phủ từng cam kết sẽ hoàn thành trước cuộc bầu cử quốc hội diễn ra ngày 10-4.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.