Di dời gần 200 cây xanh để làm metro số 1

(PLO)- TP Thủ Đức dự kiến sẽ di dời gần 200 cây xanh để làm công trình tăng cường khả năng tiếp cận và tổ chức các tuyến xe buýt kết nối tuyến metro số 1. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trung tâm Phát triển hạ tầng kỹ thuật, UBND TP Thủ Đức vừa có kế hoạch di dời gần 200 cây xanh trong phạm vi công trình tăng cường khả năng tiếp cận và tổ chức kết nối các nhà ga tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Trung tâm Phát triển hạ tầng kỹ thuật cho biết Trung tâm Quản lý giao thông công cộng vừa có kế hoạch xin di dời cây xanh để tăng khả năng tiếp cận và kết nối các tuyến xe buýt với nhà ga tuyến metro số 1.

Di dời gần 200 cây xanh để làm metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên
TP.HCM sẽ di dời gần 200 cây xanh để làm metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên.

Các cây xanh di dời để làm metro số 1 thuộc mảng xanh đường Võ Nguyên Giáp khu vực Rạch Đá Đỏ, khu vực BOO, mảng xanh nút giao thông Cát Lái, mảng xanh đường song hành đường Võ Nguyên Giáp.

Trong đó, tổng số cây xanh được di dời là 185 cây, đốn hạ 37 cây, di dời 148 cây.

Lý do thực hiện đốn hạ, bứng di dời là do cây nằm trong phạm vi công trình tăng cường khả năng tiếp cận và tổ chức kết nối xe buýt vào metro số 1.

Đối với gỗ, củi thu hồi từ công tác chặt hạ, di dời cây xanh, chủ đầu tư thực hiện thu hồi, quản lý và xử lý gỗ, củi theo quy định hiện hành.

UBND TP Thủ Đức yêu cầu Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng có trách nhiệm phải thực hiện khảo sát, thăm dò đảm bảo an toàn tuyệt đối trước khi thực hiện chặt hạ, dịch chuyển cây xanh.

Đồng thời, Trung tâm cần phối hợp đơn vị chủ quản các công trình ngầm hiện hữu trong suốt quá trình thực hiện chặt hạ, dịch chuyển cây xanh và khắc phục hậu quả nếu để ảnh hưởng đến các công trình ngầm hiện hữu; Lựa chọn đơn vị có chức năng và năng lực chặt hạ, dịch chuyển cây xanh để đảm bảo an toàn; chi trả toàn bộ chi phí chặt hạ, dịch chuyển cây xanh và các chi phí khác có liên quan.

Trước khi triển khai chặt hạ, dịch chuyển cây xanh có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương thông tin cho người dân tại khu vực biết và đồng thuận trước khi chặt hạ dịch chuyển cây xanh.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm