Đến lượt Mông Cổ phong tỏa các thành phố để ngăn COVID-19

(PLO)- Mông Cổ ngày 10-3 cấm người dân ra vào các thành phố trong sáu ngày, sau khi nước này ghi nhận ca nhiễm virus gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đầu tiên.

Theo hãng tin AFP, Mông Cổ đã đóng cửa biên giới với Trung Quốc và cấm các chuyến bay từ Hàn Quốc trong nỗ lực ngăn chặn virus chết người xâm nhập quốc gia ba triệu dân này.

“Thủ đô Ulaanbaatar và tất cả trung tâm tỉnh bị cách ly cho đến ngày 16-3 để ngăn chặn sự bùng phát" - Phó Thủ tướng Enkhtuvshin Ulziisaikhan nói trong một cuộc họp báo.

Động thái này có nghĩa là mọi người không được phép vào hoặc rời thủ đô hoặc các thành phố nông thôn trong gần một tuần, ông nói.

Mông Cổ đón công dân trở về từ Vũ Hán hồi tháng 2. Ảnh: AFP

Mông Cổ là quốc gia mới nhất ban hành các biện pháp cứng rắn để ngăn chặn dịch COVID-19, vốn đã lây lan ra hơn 100 nước trên thế giới.

Trung Quốc đã phong tỏa khoảng 56 triệu người tại tâm dịch là tỉnh Hồ Bắc và yêu cầu hàng triệu người khác trên khắp nước phải ở trong nhà. Ý đã quyết định phong tỏa toàn bộ đất nước.

Hơn 4.000 người đã tử vong và hơn 110.000 người đã bị nhiễm bệnh trên toàn thế giới, đa số tại Trung Quốc, mặc dù hiện tại các ca nhiễm đang gia tăng với tốc độ nhanh hơn ở nước ngoài.

Trong trường hợp đầu tiên của Mông Cổ, một người quốc tịch Pháp đã đến nước này vào ngày 2-3 trên một chuyến bay từ Moscow (Nga), Bộ trưởng Y tế Davaajantsangiin Sarangerel cho biết.

Người đàn ông này, làm việc cho một công ty con của tập đoàn năng lượng Orano của Pháp, được cho là phải cách ly trong khách sạn của ông trong 14 ngày nhưng đã phớt lờ quy định này, theo ông Sarangerel.

Người đàn ông Pháp cũng đã đến thăm một dự án khai thác uranium ở tỉnh Dornogobi.

Công ty con của Tập đoàn Orano ở Mông Cổ có tên gọi Badrakh Energy, chuyên khai thác uranium ở nước này.

Hôm 28-2, hãng thông tấn nhà nước Mông Cổ Montsame đưa tin tổng thống nước này - ông Khaltmaagiin Battulga và nhiều quan chức tháp tùng đã được cách ly trong thời gian 14 ngày như một biện pháp đề phòng COVID-19 sau khi trở về từ Trung Quốc vào ngày trước đó.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.