Đề xuất dán nhãn cho mặt hàng nông sản

(PLO)- “Quy định hiện hành, nông sản không phải dán nhãn mác xuất xứ, từ đó dẫn đến bất cập là người tiêu dùng, cơ quan quản lý nhà nước không biết đâu là hoa quả Việt Nam và đâu là Trung Quốc….”.

Ông Trần Hữu Linh, Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương), khẳng định như vậy tại buổi họp về quản lý nhà nước trong lĩnh vực xuất nhập khẩu diễn ra ngày 7-6.

Theo lãnh đạo Tổng cục Quản lý thị trường, qua buổi làm việc với Cục Quản lý thị trường TP.HCM cho thấy tại chợ đầu mối Thủ Đức nhập 80 tấn nông sản/ngày, trong đó 20% nông sản nhập khẩu. Các nông sản của Úc, Nhật Bản được dán nhãn để bảo vệ thương hiệu hàng hóa của họ. Những nước còn lại, đặc biệt là Trung Quốc không dán nhãn. Vì vậy người tiêu dùng không biết đâu là táo Việt Nam, đâu là táo Trung Quốc…

Theo đó, ông Linh đề nghị lãnh đạo Bộ Công Thương kiến nghị với Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét sửa Nghị định 43/2017 về nhãn hàng hóa. Trong đó, hàng nông sản phải dán nhãn.

Ông Trần Hữu Linh, Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường. Ảnh: VIẾT LONG

Liên quan đến hàng xuất khẩu, ông Phan Văn Chinh, Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu, cho biết đến hết tháng 7, kim ngạch xuất khẩu đạt 145 tỉ USD (tăng 7,5% so với năm 2018). Tuy nhiên, điểm đáng chú ý là hàng xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc thấp, chỉ đạt 16,68 tỉ USD (tăng 0,3%). Bù lại, xuất khẩu sang Mỹ tăng 27,3%, chủ yếu các mặt hàng như dệt may, giày dép, điện thoại.

Kim ngạch nhập khẩu bảy tháng đầu năm đạt 143,4 tỉ USD (tăng 8,3% so với năm 2018). Trong đó, nhập khẩu ô tô lớn nhất với 75.437 chiếc, trị giá gần 1,7 tỉ USD (tăng 511% số lượng và 411% về giá trị so với năm 2018). Nguyên nhân, do một số dòng ô tô con được giảm thuế tiêu thụ đặc biệt.

“Nhìn chung Việt Nam vẫn là nước xuất siêu. Tuy nhiên, một số mặt hàng xuất khẩu chủ lực như gạo, hàng nông sản, thủy sản vào một số thị trường giảm. Nguyên nhân, cung vượt cầu, chủ nghĩa bảo hộ diễn biến ngày càng phức tạp, nhiều nước có quy định chặt chẽ về hàng nhập khẩu tạo ra rào cản lớn cho hàng Việt Nam…” - ông Chinh đánh giá.

Người đứng đầu Cục Xuất nhập khẩu cũng cảnh báo xung đột thương mại Mỹ - Trung Quốc tiếp tục leo thang, gây tâm lý lo ngại cho hoạt động thương mại và đầu tư.

Kết luận, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh thừa nhận những xung đột thương mại Mỹ - Trung Quốc vượt ra ngoài dự đoán. Tuy nhiên, ông yêu cầu cần theo dõi sát những xung đột này, thậm chí là cả xung đột giữa Hàn Quốc - Nhật Bản để tham mưu cho lãnh đạo nhằm kịp thời tháo gỡ những khó khăn.

Bên cạnh đó, Cục Phòng vệ thương mại hỗ trợ các hiệp hội, doanh nghiệp về thông tin cảnh báo và cách phòng tránh, xử lý các vụ kiện phòng vệ thương mại, thường xuyên cập nhật danh sách các mặt hàng bị điều tra áp thuế chống bán phá giá, chống trợ cấp tại các thị trường xuất khẩu lớn, quan trọng của Việt Nam.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.