Đề nghị hỗ trợ phí chống dịch, giảm thuế cho công ty doanh thu 300 tỉ

(PLO)- Sớm nhất phải đến quý I/2022 doanh nghiệp mới dần khôi phục được sản xuất kinh doanh nên cần gia hạn thời gian giảm thuế cho doanh nghiệp. 

 

 

Chủ tịch Phòng thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Vũ Tiến Lộc vừa ký công văn gửi Bộ Tài chính góp ý Dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về một số giải pháp thu ngân sách nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp chịu tác động của COVID-19.

Theo VCCI, cuối năm 2020, gần 12.000 doanh nghiệp cả nước đã đánh giá giải pháp hỗ trợ về thu ngân sách là nhóm giải pháp có hiệu ứng và tác động tốt nhất đối với doanh nghiệp.

Việc Chính phủ xây dựng dự án Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành một số giải pháp về thu ngân sách nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch COVID-19 trong thời điểm này là hết sức cần thiết.

Về cơ bản, những giải pháp như giảm số thuế thu nhập doanh nghiệp; giảm thuế giá trị gia tăng đối với một số ngành nghề chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh; giảm số thuế phải nộp phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh; miễn tiền chậm nộp phát sinh trong năm 2020 và năm 2021 đối với doanh nghiệp... là hợp lý.

Tuy vậy, VCCI đề nghị “tăng thời hạn hỗ trợ” đến tháng 6-2022. Bởi vì từ 2020 đã có bốn đợt COVID-19 bùng phát, ảnh hưởng nặng nề đến sản xuất, kinh doanh.  

Trong khi đó, tiến độ mua vaccine và thực hiện tiêm chủng dự kiến đến hết quý I/2022 mới tiêm được 70% dân số trong trường hợp Việt Nam mua đủ 150 triệu liều vaccine. Như vậy, sớm nhất thì phải đến quý I/2022, các hoạt động kinh tế mới trở lại trạng thái bình thường mới, doanh nghiệp sẽ dần khôi phục được sản xuất kinh doanh.

“Do đó, để đảm bảo tính hiệu quả và ổn định của chính sách hỗ trợ, để những chính sách này có hiệu lực thực tế, đề nghị điều chỉnh thời hạn áp dụng các biện pháp hỗ trợ đến hết tháng 6-2022” - VCCI kiến nghị.

VCCI cũng kiến nghị giảm thuế VAT cho các loại hình dịch vụ như du lịch, nhà hàng, khách sạn, vận tải, chiếu phim… lên 50% thay vì 30% như dự kiến.

Dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do Chính phủ trình dự kiến giảm thuế thu nhập doanh nghiệp cho các doanh nghiệp có tổng doanh thu năm 2021 không quá 200 tỉ.

VCCI cho rằng điều này sẽ loại bỏ một số doanh nghiệp nhỏ và vừa. Mặt khác, COVID-19 đa phần các doanh nghiệp tư nhân, kể cả FDI đều giảm doanh thu từ năm 2020.

VCCI đề nghị đối tượng được hưởng chính sách giảm thuế là các doanh nghiệp có tổng doanh thu năm 2020 không quá 300 tỉ.

VCCI cũng đề nghị bổ sung giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp các chi phí về phòng chống dịch bệnh trong quá trình duy trì sản xuất, ít nhất là tại các địa phương và trong thời kỳ một số nơi đang giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, thành khoản được hỗ trợ từ ngân sách, được khấu trừ trong các khoản nộp ngân sách kỳ tiếp sau.

“Đây là giải pháp hỗ trợ trực tiếp và thiết thực dành cho các doanh nghiệp gặp khó khăn về dịch bệnh nhất. Chính sách này cũng rất công bằng, những doanh nghiệp nào cố gắng cao nhất để thực hiện chủ trương của Chính phủ về duy trì mục tiêu kép thì sẽ được Nhà nước hỗ trợ và doanh nghiệp nào nỗ lực duy trì được càng nhiều việc làm thì được Nhà nước hỗ trợ càng lớn” - VCCI nêu.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.