Đề nghị dừng kinh doanh đến 2 giờ đêm vì ảnh hưởng dân

(PLO)- UBND phường Lý Thái Tổ (quận Hoàn Kiếm) vừa có văn bản gửi UBND quận Hoàn Kiếm đề nghị dừng thí điểm kinh doanh đến 2 giờ đêm vì bộc lộ nhiều bất cập, làm ảnh hưởng đến sinh hoạt, sức khỏe của người dân quanh khu vực…

Tại báo cáo này, ông Nguyễn Trung Thủy, Chủ tịch UBND phường Lý Thái Tổ, cho biết hiện trên địa bàn phường Lý Thái Tổ có hai hộ kinh doanh (NHY và NMT) ở 20 Hàng Tre được chọn thí điểm cho hoạt động đến 2 giờ đêm.

Tuy nhiên, qua hai năm thí điểm mô hình này không còn phù hợp vì việc kinh doanh của hai hộ này ảnh hưởng đến sinh hoạt và sức khỏe của người dân xung quanh.

“Đặc biệt, các hộ kinh doanh không thực hiện nghiêm túc việc kinh doanh theo giấy phép, mà còn vi phạm như kinh doanh shisha, bóng cười, mở nhạc quá to gây mất an ninh trật tự, kinh doanh quá giờ quy định gây khó khăn cho công tác quản lý nhà nước ở địa phương” - báo cáo này nhấn mạnh.

Số 20 Hàng Tre, nơi có hai hộ kinh doanh hoạt động đến 2 giờ đêm gây ảnh hưởng đến người dân quanh khu vực.

Theo đó, UBND phường Lý Thái Tổ kiến nghị quận Hoàn Kiếm không tổ chức kinh doanh đến 2 giờ đêm để đảm bảo trật tự an toàn xã hội và phù hợp với nguyện vọng của người dân trong phường.

Theo phản ánh của người dân thì cơ sở kinh doanh tại tầng bốn số 20 Hàng Tre thường được gọi là "vũ trường" Camellia Lounge. “Vũ trường” mở cửa hơn hai năm qua, thường xuyên hoạt động từ 21 giờ đến 4, 5 giờ sáng hôm sau, mở nhạc ầm ĩ gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Bà con quanh khu vực đã nhiều lần kiến nghị lên chính quyền sở tại để xử lý hoạt động của “vũ trường” này.

Sáng 13-11, ông Hà Mạnh Hùng, Trưởng Công an quận Hoàn Kiếm, cho biết lực lượng công an quận đã xử phạt nhiều trường hợp vi phạm. “TP đã quy định giờ hoạt động rồi, các nhà hàng, quán bar phải chấp hành nghiêm túc, nếu vi phạm phải xử phạt” - ông Hùng nói.

Theo ông Hùng, trên địa bàn quận Hoàn Kiếm các nhà hàng, quán bar hoạt động đến giờ quy định thì phải nghỉ. Ông Hùng cho hay trách nhiệm của các cơ quan, ban, ngành phải vào cuộc xử lý nghiêm những vi phạm.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.