Đằng sau mô hình quan hệ siêu cường kiểu mới là gì?

(PL)- Từ khi đề xuất với Mỹ xây dựng mô hình quan hệ siêu cường kiểu mới hồi năm ngoái, Trung Quốc (TQ) rất sốt sắng thúc đẩy đề xuất này trong khi Mỹ lại hoài nghi.

TS Lý Thành ở Viện Brookings (Mỹ) nhận định như trên trên báoHuffington Post của Mỹ ngày 15-12.

TS Lý Thành ghi nhận trong chuyến thăm Bắc Kinh hồi tháng 11-2014, Tổng thống Obama không hề nhắc đến cụm từ “mô hình quan hệ siêu cường kiểu mới”. Thế nhưng Tân Hoa xã đưa tin Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Obama đã “cam kết thúc đẩy quan hệ siêu cường kiểu mới” và “Tổng thống Obama sẵn sàng… nâng mô hình quan hệ siêu cường kiểu mới lên tầm cao mới”.

Trong cuộc hội đàm với Tổng thống Obama ở khu nghỉ dưỡng Sunnylands (bang California) hồi năm ngoái, Chủ tịch Tập Cận Bình đã định nghĩa mô hình quan hệ siêu cường kiểu mới gồm các yếu tố:

- Không xung đột hoặc đối đầu, giải quyết bất đồng thông qua đối thoại.

- Tôn trọng các lợi ích cốt lõi và các mối quan tâm lớn của mỗi bên.

- Hợp tác vì lợi ích chung, từ bỏ não trạng cạnh tranh một mất một còn.

TQ nhận thấy trong lịch sử, xung đột giữa cường quốc đã xác lập và một cường quốc mới nổi từng xảy ra nhiều lần. Vì vậy TQ muốn xây dựng mô hình quan hệ siêu cường kiểu mới để bảo đảm TQ trỗi dậy suôn sẻ. Mặt khác, TQ muốn được đứng ngang bằng với Mỹ bằng cách sử dụng thuật ngữ “siêu cường” để chỉ Mỹ và TQ. Hơn nữa, khi nhấn mạnh đến tôn trọng lợi ích cốt lõi của mỗi bên, TQ đã muốn Mỹ không được can thiệp vào các tuyên bố chủ quyền lãnh thổ của TQ.

Đằng sau mô hình quan hệ siêu cường kiểu mới là gì? ảnh 1

Chủ tịch Tập Cận Bình đón Tổng thống Obama tại hội nghị cấp cao ở Bắc Kinh ngày 12-11. Ảnh: THX

TS Lý Thành nhận định trong khi đó Mỹ nghi ngờ mô hình quan hệ siêu cường kiểu mới vì các lý do sau đây:

- Mỹ lo ngại mô hình quan hệ siêu cường kiểu mới với TQ không chỉ cho thấy Mỹ kém hơn TQ trong quan hệ song phương mà còn chứng tỏ Mỹ tự thừa nhận đang suy giảm quyền lực trước sự trỗi dậy của TQ.

- Mỹ không thích ý đồ của TQ buộc Mỹ ghi nhận các lợi ích cốt lõi của TQ. Mô hình quan hệ siêu cường kiểu mới có thể là cái bẫy TQ đặt ra để cho thấy Mỹ công nhận các tuyên bố chủ quyền của TQ ở biển Đông và biển Hoa Đông.

- Sức mạnh của Mỹ ở Thái Bình Dương sẽ suy giảm khi các nước trong khu vực cho rằng Mỹ chấp nhận mô hình quan hệ siêu cường kiểu mới. Nhật cho rằng quan hệ ngang bằng Mỹ-Trung sẽ đe dọa quan hệ đồng minh Mỹ-Nhật. Các nước nhỏ như Philippines và Việt Nam sẽ lo ngại quan hệ ngang bằng Mỹ-Trung thúc đẩy chủ nghĩa bành trướng Bắc Kinh.

Theo TS Lý Thành, thái độ ngày càng hung hăng trong vấn đề tranh chấp lãnh thổ và lập trường cứng rắn đối với các nước láng giềng sẽ không cải thiện được hình ảnh TQ và cũng không thúc đẩy được mô hình quan hệ siêu cường kiểu mới.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hợp tác dầu giữa Venezuela và Mỹ: 5 bài toán khó

Hợp tác dầu giữa Venezuela và Mỹ: 5 bài toán khó

(PLO)- Venezuela - với trữ lượng dầu mỏ khổng lồ - sẽ thu hút sự quan tâm đáng kể và lâu dài từ các công ty nước ngoài trong đó có Mỹ, nhưng với điều kiện các bên giải quyết được 5 bài toán khó cản trở hợp tác.

Vụ Mỹ tấn công Venezuela qua lăng kính luật quốc tế

Vụ Mỹ tấn công Venezuela qua lăng kính luật quốc tếLENS

(PLO)- Việc Mỹ phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Venezuela và bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro đặt ra phép thử trực diện đối với hiệu lực của nguyên tắc kiềm chế sử dụng và đe dọa sử dụng vũ lực, nguyên tắc nền tảng của trật tự pháp lý quốc tế đương đại.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky họp báo chung sau cuộc gặp tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago (bang Florida) ngày 28-12. Ảnh: White House

Cách Nga, Ukraine ‘quyến rũ’ ông Trump

(PLO)- Nga và Ukraine đang tìm cách định hình suy nghĩ của Tổng thống Mỹ Donald Trump khi hai quốc gia tìm cách đàm phán một thỏa thuận hòa bình có lợi cho mình.