Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc sắp từ chức

(PLO)-  ông Branstad dự kiến sẽ rời Bắc Kinh trước khi cuộc bầu cử tổng thống Mỹ diễn ra vào tháng 11 tới này.

Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc, ông Terry Branstad sẽ từ chức sau hơn ba năm làm việc ở Bắc Kinh, một nguồn tin xác nhận với đài CNN hôm 14-9.

Theo nguồn tin, ông Branstad dự kiến sẽ rời Bắc Kinh trước khi cuộc bầu cử tổng thống Mỹ diễn ra vào tháng 11 tới này.

Thông báo được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc đang ngày càng gia tăng. Chính phủ Trung Quốc hôm 11-9 tuyên bố sẽ áp các hạn chế không xác định đối với các nhà ngoại giao và nhân viên cấp cao của Mỹ đang ở tại Trung Quốc. Động thái này được cho là để đáp trả lại việc Washington có quyết định tương tự đối với nhân viên ngoại giao Trung Quốc vào ngày 3-9.

Ông Tập Cận Bình và ông Terry Branstad có mối quan hệ thân tình với nhau từ năm 1985. Ảnh: CNN

Trong một bài đăng trên Twitter vào đầu ngày 14-9, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã cảm ơn ông Branstad vì những đóng góp của ông dưới cương vị Đại sứ Mỹ.

"Tổng thống Donald Trump chọn Đại sứ Branstad vì kinh nghiệm hàng chục năm của làm việc với Trung Quốc, khiến ông trở thành người tốt nhất để đại diện cho Chính quyền và bảo vệ lợi ích và lý tưởng của Mỹ trong mối quan hệ quan trọng này"  - ông Pompeo nói.

Ông Pompeo không nêu rõ lý do tại sao Đại sứ Branstad ra đi cũng như chưa tiết lộ thông tin người kế nhiệm ông Branstad để đảm trách vị trí ngoại giao quan trọng này.

Sau khi ông Trump đắc cử tổng thống vào năm 2016, ông Branstad lúc bấy giờ là thống đốc bang Iowa đã được lựa chọn vào vị trí Đại sứ Mỹ ở Trung Quốc vì có nhiều kinh nghiệm trong chính sách công, thương mại và nông nghiệp. Ông Branstad cũng quen biết Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong một thời gian dài, bắt đầu từ những cuộc trao đổi giữa chính phủ hai nước vào năm 1985.

Ban đầu việc bổ nhiệm ông Branstad làm đại sứ Mỹ tại Trung Quốc đã được Bắc Kinh hoan nghênh. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc thời đó là ông Lục Khảng đã ca ngợi ông  Branstad là "người bạn cũ của nhân dân Trung Quốc."

Tuy nhiên, gần đây ông Branstad phải làm việc trong bối cảnh mối quan hệ giữa Mỹ - Trung đang rất khó khăn. Kể từ khi lên làm tổng thống, chính quyền Tổng thống Trump đã áp thuế lên hàng trăm tỉ USD hàng hóa Trung Quốc như một phần trong cuộc chiến tranh thương mại giữa hai nước.

Mỹ cũng cấm các công ty công nghệ Trung Quốc như Huawei, đồng thời thắt chặt các hạn chế về thị thực đối với các nhà báo, nhân viên truyền thông của Trung Quốc đang làm việc tại Mỹ.

Ngày 9-9, một bài bình luận của Đại sứ Terry Branstad đã cáo buộc Bắc Kinh "lợi dụng" sự cởi mở của Mỹ trong hàng thập kỉ đã bị People's Daily từ chối đăng tải.

Tờ báo chỉ trích bài bình luận, nói rằng nó "sai lệch nghiêm trọng với thực tế". Trong thư từ chối, tờ báo đề nghị đại sứ Mỹ "sửa chữa chân thành dựa trên thực tế của nguyên tắc bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau".

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo sau đó đáp trả, cáo buộc báo People's Daily   đạo đức giả. Ông nhận định nếu Trung Quốc là một cường quốc đủ trưởng thành, họ cần "tôn trọng quyền được nói thẳng với người dân Trung Quốc của những nhà ngoại giao phương Tây".

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.