Đài Iran: Tehran đạt thỏa thuận mua tiêm kích Su-35 từ Nga

(PLO)- Theo truyền hình nhà nước Iran, nước này đã đạt được thỏa thuận mua tiêm kích Su-35 tiên tiến của Nga.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đài truyền hình nhà nước IRIB dẫn lời phái đoàn Iran tại Liên Hợp Quốc (LHQ) đưa tin chính quyền Tehran ngày 11-3 đã đạt được thỏa thuận mua tiêm kích Su-35 tiên tiến từ Nga.

"Các tiêm kích Sukhoi-35 được Iran phê duyệt về mặt kỹ thuật và Iran đã hoàn tất hợp đồng mua loại máy bay này" - theo phái đoàn Iran tại LHQ.

Tiêm kích Su-35 của Nga biểu diễn nhào lộn trên không tại triển lãm hàng không MAKS 2021 ngày 25-7-2021. Ảnh: REUTERS

Tiêm kích Su-35 của Nga biểu diễn nhào lộn trên không tại triển lãm hàng không MAKS 2021 ngày 25-7-2021. Ảnh: REUTERS

Phái đoàn cho biết thêm rằng Iran cũng xem xét mua máy bay quân sự từ một số quốc gia giấu tên khác, IRIB đưa tin.

Phía Iran không nêu chi tiết về thỏa thuận mua tiêm kích Su-35. Nga cũng chưa xác nhận thông tin này.

Theo hãng tin Reuters, lực lượng không quân của Iran chỉ có vài chục máy bay tấn công, bao gồm máy bay phản lực của Nga cũng như các mẫu cũ hơn được mua từ Mỹ trước cuộc cách mạng Iran năm 1979.

Năm 2018, Iran cho biết nước này đã bắt đầu sản xuất máy bay chiến đấu Kowsar được thiết kế trong nước để trang bị lực lượng không quân. Một số chuyên gia quân sự tin rằng chiếc máy bay phản lực này là bản sao của chiếc F-5 được sản xuất lần đầu tiên tại Mỹ vào những năm 1960.

Thương vụ mua bán Su-35 lần này nhấn mạnh quan hệ quân sự chặt chẽ giữa Nga và Iran. Trước đó, Iran thừa nhận đã gửi máy bay không người lái (UAV) tới Nga nhưng khẳng định việc chuyển giao được thực hiện trước khi xung đột Ukraine nổ ra.

Moscow cũng bác các cáo buộc từ phương Tây cho rằng quân đội Nga dùng UAV Iran để tấn công dọc các mặt trận ở Ukraine.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.