Đặc nhiệm Mỹ bắt giữ ‘trùm’ vũ khí hóa học của IS

(PLO)- Các binh sĩ đặc nhiệm Mỹ đã bắt giữ kẻ cầm đầu nhóm phát triển vũ khí hóa học của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) trong một cuộc đột kích ở miền Bắc Iraq hồi tháng trước.

"Chúng tôi sử dụng những thông tin thu thập trước đây để tiến hành chiến dịch" - Fox News dẫn lời một quan chức quốc phòng Mỹ cho biết. Nhà chức trách xác định chuyên gia phát triển vũ khí hóa học của IS bị bắt lần này là Sleiman Daoud al-Afari, khoảng 50 tuổi.

Vị quan chức này cho hay theo lời khai của al-Afari, IS có khả năng đã chuyển đổi khí mù tạt bị cấm sử dụng thành dạng bột để dùng trong các cuộc pháo kích.

Giới chức Iraq cho hay al-Afari từng làm việc trong Cơ quan Công nghiệp hóa Quân sự dưới thời ông Saddam Hussein. Nhiệm vụ chính của al-Afari tại đây là nghiên cứu và phát triển vũ khí hóa học và sinh học.

Người này bị bắt sau một cuộc đột kích của đặc nhiệm Mỹ gần thị trấn Tal Afar, phía bắc Iraq. Giới chức Iraq không cho biết thêm thông tin chi tiết.

Đặc nhiệm Mỹ và Iraq đột kích một nhà tù của IS ở miền Bắc Iraq hồi tháng 10-2015. (Ảnh: AP)

Một quan chức quốc phòng nói với The Times rằng tuy khí mù tạt mà IS phát triển không đủ mức độ tập trung để làm chết người nhưng sẽ khiến nạn nhân chịu những vết thương nặng, gây đau đớn.

Các quan chức quốc phòng Mỹ cũng cho hay trong một cuộc không kích ở Syria vào tuần trước, máy bay chiến đấu nước này có thể đã tiêu diệt Abu Omar al-Shishani cùng với 12 chiến binh IS khác.

Abu Omar al-Shishani hay còn gọi là Omar Chechen, một người được cho là "bộ trưởng chiến tranh" của IS và người này cũng nằm trong những phiến quân bị truy nã gắt gao nhất theo một chương trình treo thưởng của Mỹ.

Theo Fox News, ngoài việc có giá trị về hoạt động tình báo, vụ bắt giữ tên trùm vũ khí hóa học của IS ở Iraq lần này có thể giáng một đòn nặng nề vào những gì mà giới chức Iraq và Mỹ mô tả là âm mưu quyết phát triển vũ khí hạt hóa học của nhóm khủng bố này.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.