Đã có ba đội U-22 hiện diện ở Campuchia

(PLO)- Các đội bảng A đã góp mặt 3/5 đội, bảng B mới chỉ Việt Nam tới Campuchia chuẩn bị cho SEA Games 32.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Không kể chủ nhà, ba đội U-22 nước ngoài đã lần lượt có mặt tại Campuchia dự SEA Games 32. Đó là U-22 Philippines, U-22 Indonesia và U-22 Việt Nam (VN). VN là đội đến muộn hơn hai đội nước ngoài trên.

Đội đến sớm nhất Campuchia xông đất SEA Games 32 là U-22 Philippines, họ có mặt ở Phnom Penh ngày 24. Đến ngày 25 thì thầy trò HLV Sjafri của Indonesia mang theo hoài bão vô địch SEA Games đã có mặt. Sau đó một ngày thì nhà đương kim vô địch VN, thầy trò HLV P. Troussier có mặt để bảo vệ ngôi vô địch.

U-22 VN là nhà đương kim vô địch là đội bảng B đến Campuchia sớm nhất. Ảnh: CTP

U-22 VN là nhà đương kim vô địch là đội bảng B đến Campuchia sớm nhất. Ảnh: CTP

Một số đội ở bảng B, ngoài VN thì phần còn lại đến muộn hơn vì bảng B thi đấu sau bảng bảng A một ngày (29 so với 30). Mặt khác nhiều đội đến sớm mong thích nghi thời tiết, khí hậu và làm quen nhiều thứ, cũng như hoàn thiện những mảng miếng cuối cùng trước khi bóng đá khai mạc ngày 29-4.

Các đội như VN, Thái Lan và Indonesia là ba đội đủ thực lực để nêu tham vọng vô địch. Trong khi đó Malaysia như một “ẩn số” và có thể xem là “ngựa ô” của giải.

Các đội trẻ Malaysia thi đấu rất thất thường, chẳng hạn năm 2019, HLV Ong Kim Swee có lực lượng tốt và đòi lên ngôi tại SEA Games 30 ở Philippines năm 2019, tuy nhiên họ rất nhạt nhòa và cuối cùng để Campuchia lẫn Myanmar giật mất vé vào bán kết.

U-22 Malaysia cũng vừa vô địch giải giao hữu quốc tế của Singapore Merlion Cup hồi đầu tháng tư khi thắng Campuchia 5-0 và đánh bại Hong Kong 2-1 ở chung kết. Còn trong trận tranh hạng ba, thầy trò HLV Keisuke Honda của U-22 Campuchia thắng U-22 Singapore 2-1.

Bóng đá nam diễn ra trên các sân bóng ở Phnom Penh, trong đó bảng A đá sân Olympic ngay trung tâm Phnom Penh, sân vừa được làm mới, mặt sân phủ cỏ chỉ rất tươm tất và đẹp đẽ.

Các đội nước ngoài đến được tập luyện hầu hết tại các CLB bóng đá Campuchia có “căn cứ” tại thủ đô. Cơ sở vật chất của các CLB Campuchia cũng tương đối khang trang nhờ được FIFA tài trợ xây dựng, mặt sân tập có chất lượng cỏ rất tốt.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.