Czech: Có chất Novichok nhưng không phải loại đầu độc Skripal

(PLO)- Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao Czech cùng khẳng định chất A230 hoàn toàn khác với chất A234 đã được dùng trong vụ đầu độc cha con cựu điệp viên Skripal.
Chính phủ Cộng hòa Czech ngày 4-5 xác nhận nước này có sản xuất chất độc thần kinh Novichok nhưng không phải cùng loại với loại đã sử dụng trong vụ đầu độc cha con cựu điệp viên người Nga Sergei Skripal tại Anh ngày 4-3.

Trong tuyên bố ngày 4-5, Bộ Quốc phòng Czech cho biết mình sở hữu một lượng rất nhỏ chất độc thần kinh thuộc loại Novichok nhưng khác với loại đã đầu độc cha con ông Skripal.

“Các thành phần được đề cập như là chất Novichok trên truyền thông, trong số này có thành phần A230, là những chất độc hóa học tiềm tàng, là một phần của việc huấn luyện của các đơn vị chống chất độc hóa học quân đội Czech nhằm đối phó chiến tranh hóa học”.

“Việc thử nghiệm chất này chỉ được thực hiện trong ống nghiệm với mục đích đo lường dữ liệu quang phổ và thành phần này luôn được hủy ngay lập tức sau khi thử nghiệm xong, phù hợp với các quy định và các cam kết của Czech. Vì vậy, khả năng rò rỉ là 0” - Bộ Quốc phòng Czech cho biết.

Các nhà điều tra tại hiện trường vụ đầu độc cha con cựu điệp viên Skripal ở thị trấn Salisbury (Anh). Ảnh: IRISH EXAMINER

Các nhà điều tra tại hiện trường vụ đầu độc cha con cựu điệp viên Skripal ở thị trấn Salisbury (Anh). Ảnh: IRISH EXAMINER

Bộ Ngoại giao Czech cùng ngày cũng ra tuyên bố rằng chất A230 hoàn toàn khác với chất A234 đã được dùng trong vụ đầu độc cha con ông Skripal. Các nhà khoa học Czech đã từng thử nghiệm chất A230 nhưng quá trình này không được xem là sản xuất, theo quy định trong các hiệp định quốc tế.

Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao Czech cùng ra tuyên bố sau khi thông tin Czech thử nghiệm chất Novichok được tổng thống nước này, ông Milos Zeman, công khai xác nhận.

Trong một cuộc phỏng vấn đài truyền hình Barrandov (Czech) ngày trước đó, ông Zeman, được biết có quan điểm thân Nga, cho biết Czech có sản xuất và thử nghiệm chất Novichok tại một trung tâm nghiên cứu quân sự hồi tháng 11-2017.

“Czech có sản xuất và thử nghiệm Novichok dù chỉ một lượng nhỏ và sau đó đã hủy nó” - theo ông Zeman.

Tổng thống Czech Milos Zeman xác nhận nước này có sản xuất và thử nghiệm chất Novichok. Ảnh: AP

Tổng thống Czech Milos Zeman xác nhận nước này có sản xuất và thử nghiệm chất Novichok. Ảnh: AP

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nhanh chóng vin vào lời nói này, cho rằng ông Zeman đã “hành động một cách trung thực và có dũng khí” khi “chính thức thừa nhận và công khai thông tin này”. Trong khi đó ông Dmitry Peskov, người phát ngôn Tổng thống Nga Vladimir Putin, nói lời ông Zeman là “một xác nhận mới cho thấy toàn bộ câu chuyện ông Skripal hoàn toàn là sự khiêu khích với Nga”.

Ngay sau vụ đầu độc, Anh cáo buộc Nga là thủ phạm, sử dụng một loại chất độc thần kinh Novichok (được phát triển từ thời Liên bang Xô Viết) đầu độc cha con ông Skripal. Nga bác bỏ cáo buộc và nói chất độc Novichok có thể được sản xuất từ một số nước châu Âu khác, trong đó có khả năng là Czech.

Sau khi Nga đề cập khả năng này, Thủ tướng Czech Andrej Babis bác bỏ kịch liệt và lên tiếng ủng hộ Anh. Hồi tháng 3, Czech đã trục xuất ba nhà ngoại giao Nga, hưởng ứng làn sóng trục xuất nhà ngoại giao Nga của EU và NATO.

Ông Skripal là điệp viên Cơ quan An ninh liên bang Nga, bị Nga bắt năm 2006 vì bán tin tình báo cho Anh. Ảnh: AP

Ông Skripal là điệp viên Cơ quan An ninh Liên bang Nga, bị Nga bắt năm 2006 vì bán tin tình báo cho Anh. Ảnh: AP

Nói với New York Times ngày 3-5, Giám đốc Cơ quan Cấm vũ khí hóa học (OPCW) Ahmet Uzumcu cho biết: Có 50-100 g chất độc thần kinh dạng lỏng được dùng trong vụ đầu độc cha con ông Skripal, lớn hơn nhiều lượng các nước sản xuất vì các mục đích nghiên cứu. Tuy nhiên, sau đó OPCW đã chỉnh lại lời ông Uzumcu, rằng lượng chất độc thần kinh nên được đo lường ở đơn vị milligram thay vì gram. OPCW cũng nói không thể ước tính lượng chất độc đã được dùng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.