Cựu tổng thống Zimbabwe 'xuất ngoại' sau từ chức

(PLO)- Ngày 12-12, một quan chức an ninh cho biết cựu tổng thống Zimbabwe Robert Mugabe đã đến Singapore kiểm tra sức khỏe định kỳ. Đây là chuyến đi nước ngoài đầu tiên của ông kể từ khi bị cách chức vào tháng trước.

Cựu tổng thống 93 tuổi đã lãnh đạo Zimbabwe trong 37 năm qua. Quân đội và đảng cầm quyền ZANU-PF đã kêu gọi ông từ chức sau khi phát hiện các diễn biến "dọn đường" cho vợ ông, bà Grace (52 tuổi) được chuẩn bị trở thành người kế nhiệm của ông.

Tính đến nay ông Mugabe là nhà lãnh đạo cao tuổi nhất thế giới. Ông được nhiều người biết đến bởi thường xuyên có những chuyến đi nước ngoài đắt đỏ, trong đó có các chuyến đi đến Singapore để khám sức khỏe định kỳ. Điều này đã khiến người dân nghèo ở Zambabwe vô cùng bức xúc.

Ông đã cùng vợ rời Harare, thủ đô Zimbabwe vào tối 11-12. Dự kiến ông Mugabe sẽ dừng chân tại Malaysia, nơi con gái ông, Bona, đang mang thai đứa con thứ hai. “Ông ấy thường đi khám sức khỏe định kỳ ở Singapore. Ông ấy phải đến đây để kiểm tra tổng quát nhưng vì những chuyện trong vài tuần qua khiến ông ấy không thể đến” - một viên chức cho biết.

Tổng thống Zimbabwe Robert Mugabe tại phiên họp Đại hội đồng LHQ ở New York ngày 28-9-2015. Ảnh: REUTERS

Chuyến đi này có nghĩa là ông Mugabe sẽ không có mặt ở Zimbabwe khi đảng ZANU-PF chấp thuận Tổng thống Emmerson Mnangagwa làm lãnh đạo mới và là ứng viên của đảng cho cuộc bầu cử tổng thống vào năm tới. Ông Mugabe đã được miễn truy tố và được bảo đảm không bị truy tố với thỏa thuận từ chức. 

Tờ Reuters dẫn lời một quan chức khác cho biết ông Mugabe phải đến Singapore vào ngày 16-11 theo lịch khám sức khỏe, tuy nhiên ông đã không thể đi vì bị quân đội giam lỏng tại nhà riêng vào ngày trước đó.

Theo Đạo luật Hưu trí và Từ chức của Tổng thống Zimbabwe, cựu nguyên thủ quốc gia có quyền được hưởng các đặc quyền bao gồm các chuyến đi nước ngoài và bảo hiểm y tế. “Đây là những đặc quyền rất tiêu chuẩn của một tổng thống đã từ chức” - một quan chức giấu tên cho biết.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.