Cựu thủ tướng Úc giải thích lý do cấm Huawei

(PLO)- Cựu Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull kêu gọi Anh không cho phép Huawei xây dựng mạng 5G, khẳng định Canberra đã cấm tập đoàn Trung Quốc vì lời khuyên bảo mật riêng chứ không phải do áp lực từ Mỹ.

Theo báo The Sydney Morning Herald, phát biểu của cựu Thủ tướng Úc là cảnh báo mạnh mẽ nhất của một chính khách Úc liên quan đến Huawei, và được đưa ra trước khi chính phủ Anh xem xét và quyết định về vấn đề này.

Phát biểu trước cử tọa bao gồm nhiều nghị sĩ nổi tiếng của Anh tại tổ chức Hội Henry Jackson, một nhóm chuyên gia có tư tưởng cứng rắn ở London, ông Turnbull cho biết vụ xâm nhập mạng của các đảng chính trị Úc hồi tháng trước nhấn mạnh sự cần thiết phải hành động nhanh trong việc đối phó với mối đe dọa mạng đang ngày một gia tăng.

"Đó là lý do tại sao một trong những quyết định cuối cùng được đưa ra khi tôi còn là thủ tướng, dĩ nhiên là quyết định của chính phủ, là cấm các công ty viễn thông không thể đáp ứng các yêu cầu bảo mật của chúng tôi, và rằng việc cho Huawei và ZTE cung cấp thiết bị cho các mạng 5G mới của chúng tôi trên cơ sở an ninh quốc gia", ông nói.

Cựu lãnh đạo Úc cho biết ông đã trao đổi vấn đề này nhiều lần với Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Anh Theresa May.

Ông nói rằng người Anh bắt buộc phải hiểu rằng những rủi ro bảo mật liên quan đến mạng 5G sẽ lớn hơn các mạng dữ liệu trước đây do có liên quan nhiều đến công nghệ.

Cựu Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull. Ảnh: THE SYDNEY MORNING HERALD

Cựu Thủ tướng Turnbull nói rằng thật “không thể tin nổi” khi chỉ bốn công ty, hai trong số này là của Trung Quốc, có thể xây dựng mạng 5G, trong khi Mỹ, Anh, Đức và Nhật là những nước đi đầu về lĩnh vực công nghệ không dây.

Chính phủ Anh dự kiến sẽ nhận được bản đánh giá về vấn đề này trong khoảng thời gian từ cuối tháng 3 đến tháng 6.

Trong khi Bộ trưởng Quốc phòng Anh Gavin Williamson đã lên tiếng lo ngại về mối đe dọa từ Huawei, chính phủ nước này đã không đưa ra quyết định và các tổ chức an ninh đã để ngỏ việc cho phép Huawei tham gia.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.