Cựu Thủ tướng Mahathir lập đảng mới, quyết độc lập nắm quyền

(PLO)- Cựu Thủ tướng Mahathir Mohamad tuyên bố chính đảng mới sẽ khôi phục danh dự của người Mã Lai và sự đoàn kết giữa các sắc tộc ở Malaysia.

Cựu Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad tuyên bố ông sẽ thành lập một đảng mới để phục vụ lợi ích của cộng đồng sắc tộc Mã Lai chiếm đa số ở quốc gia này, hãng tin Reuters cho hay.

Ngày 7-8, ông Mahathir công bố ý định này nhưng không nêu rõ tên của chính đảng mới là gì. Ông chỉ cho biết, đảng mới sẽ không liên minh với bất kỳ đảng phải nào đang hoạt động ở Malaysia.

Tờ báo Malaysia Sinar Harian cho biết ông Mahathir có ý định sử dụng lại từ "bersatu" (có nghĩa là "đoàn kết", "thống nhất") để đặt tên cho đảng mới.

Từ "bersatu" đã được dùng trong tên của Tổ chức Dân tộc Mã Lai thống nhất (UMNO) và đảng Đoàn kết bản địa (PPBM) - hai chính đảng ông Mahathir từng tham gia và giữ vị trí lãnh đạo. 

Cựu Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad. Ảnh: BERNAMA

Ông Mahathir đặt mục tiêu đảng mới sẽ giúp người Mã Lai giành lại sự tôn trọng từ các sắc tộc khác, điều đã "bị sự phản bội, gian trá, giả dối, tham nhũng và tham lam (của chính các lãnh đạo người Mã Lai) làm vấy bẩn", theo Reuters.

Cựu Thủ tướng Malaysia cũng cam kết đảng mới sẽ phục vụ lợi ích của toàn thể người dân, khôi phục lòng tin và sự đoàn kết giữa các sắc tộc ở Malaysia.

"Đảng này sẽ chứng minh với các sắc tộc khác rằng người Mã Lai không phản bội, có thể giữ lời hứa và không khước từ sự hợp tác chân thành và có nguyên tắc", ông Mahathir nói.

Người Mã Lai là sắc tốc đa số, chiếm 2/3 dân số Malaysia. Ngoài ra, dân cư ở nước này còn có đông đảo người gốc Hoa và người gốc Ấn, cùng với nhiều nhóm sắc tộc thiểu số khác.

Ông Mahathir (95 tuổi) là một trong những lãnh đạo cao tuổi nhất thế giới. Ông đã lãnh đạo Malaysia trong 22 năm (từ năm 1981 đến năm 2003). Năm 2018, ông quay lại chính trường và tiếp tục giữ chức Thủ tướng Malaysia.

Tháng 2-2020, ông Mahathir từ chức. Chiếc ghế Thủ tướng Malaysia được giao lại cho cựu Bộ trưởng Nội vụ Malaysia Muhyiddin Yassin theo quyết định của Quốc vương Abdullah Ahmad Shah.

Ông Mahathir không ủng hộ quyết định của Quốc vương Malaysia và nghi ngờ có âm mưu chính trị đằng sau. Cựu Thủ tướng Malaysia đang thúc đẩy một cuộc bỏ phiếu kín để phế truất ông Muhyiddin, theo Reuters

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.