Cuộc thi giúp nâng tầm vị thế sản phẩm 'Made in Vietnam'

(PLO)- Cuộc thi "Sản phẩm nội ngoại thất sáng tạo" vừa chính thức khởi động, kỳ vọng tạo cú hích giúp doanh nghiệp đồ gỗ Việt thoát cảnh gia công, khẳng định năng lực thiết kế tự chủ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ban tổ chức Hội chợ Quốc tế Sản phẩm Nội ngoại thất và Mỹ nghệ Việt Nam – VIFA EXPO vừa công bố Cuộc thi “VIFA EXPO 2026 – Creative Furniture Showcase”. Đây là sáng kiến chuyên môn nhằm tôn vinh các sản phẩm nội ngoại thất sáng tạo do doanh nghiệp Việt Nam tự thiết kế, sản xuất.

Giới chuyên môn đánh giá đây là bước đi chiến lược để tái định vị thương hiệu quốc gia. Ngành gỗ Việt Nam đang nỗ lực thoát khỏi danh xưng "công xưởng" gia công thuần túy. Cuộc thi đặt mục tiêu thúc đẩy doanh nghiệp chuyển dịch sang mô hình tự thiết kế, sản xuất. Qua đó, sản phẩm Made in Vietnam sẽ gia tăng biên lợi nhuận và giá trị cạnh tranh trên trường quốc tế.

Sự kiện do Công ty Cổ phần Thủ công Mỹ nghệ Gỗ Liên Minh phối hợp cùng Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và các hiệp hội tổ chức. Đối tượng tham gia là các doanh nghiệp sản xuất hàng nội ngoại thất đang hoạt động tại Việt Nam.

Để đảm bảo minh bạch, sản phẩm dự thi bắt buộc phải do doanh nghiệp tự thiết kế. Các sản phẩm này phải là hàng mới hoặc đang thương mại hóa, tuyệt đối không sao chép ý tưởng.

do-go-xk-VN.JPG
Doanh nghiệp đồ gỗ Việt Nam chuyển dịch mạnh mẽ sang mô hình tự thiết kế và sản xuất, từ đó gia tăng biên lợi nhuận và giá trị cạnh tranh của sản phẩm Made in Vietnam trên thương trường quốc tế. Ảnh: QUANG HUY

Thời gian nhận hồ sơ dự thi kéo dài từ nay đến hết ngày 31-1-2026. Các tác phẩm vượt qua vòng sơ khảo sẽ được trưng bày tại khu vực Hall B2, Trung tâm Triển lãm WTC EXPO từ ngày 7 đến 11-3-2026.

Đây là thời điểm "vàng" khi diễn ra Hội chợ VIFA EXPO lần thứ 17. Sự kiện quy tụ hơn 650 doanh nghiệp và hàng ngàn nhà mua hàng quốc tế. Việc trưng bày tại đây mở ra cơ hội tiếp cận trực tiếp với các nhà nhập khẩu toàn cầu, hiện thực hóa mục tiêu kết nối cung cầu.

Cơ cấu giải thưởng bao gồm một giải Nhất trị giá 30 triệu đồng, cùng các giải Nhì và Ba. Kết quả chung cuộc dựa trên tỉ lệ 50% điểm từ Hội đồng chuyên môn và 50% bình chọn của cộng đồng. Tiêu chí này đảm bảo sản phẩm thắng giải vừa đạt chuẩn thẩm mỹ, vừa phù hợp thị hiếu thị trường.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.