Cử nhân kinh tế Muto đến Chelsea

(PLO) - Tiền đạo tuyển thủ Nhật Yoshinori Muto đang khoác áo CLB FC Tokyo sẽ đầu quân cho đội đang dẫn đầu Premier League- Chelsea mùa tới.

Yoshinori Muto khoác áo tuyển Nhật chơi tại vòng chung kết Asian Cup hồi tháng giêng tại Úc rất ấn tượng. Điều đáng nói là tiền đạo 22 tuổi này vừa mới nhận tấm bằng cử nhân kinh tế tại Đại học Keio cách đây hai tuần.

 Yoshinori Muto (phải) trong trận Nhật- Palestine ở VCK Asian Cup 2015.

Muto khoác áo tuyển Nhật đã 11 lần và ghi được một bàn thắng. Theo hãng tin Kyodo, phía Chelsea và FC Tokyo đã đi đến những điều khoản cuối để kịp chuyển nhượng tuyển thủ Nhật sang Chealsea vào tháng 6 mùa hè này.

J- League 2015 của Nhật đã bắt đầu hồi tháng trước. Qua bốn trận, chàng cử nhân kinh tế Muto đã ghi ba bàn cho FC Tokyo giúp đội duy trì ngôi thứ ba trên bảng tổng sắp. Năm ngoái Muto đã ghi 13 bàn cho đội bóng thủ đô Nhật và được bầu chọn Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất J- League. Muto hầu như có mặt tất cả trong những trận vòng bảng và trận tứ kết tại Asian Cup trong đội hình của chiến lược gia người Mexico Javier Aguirre. Khi HLV Aguirre chia tay tuyển Nhật sau giải đó, HLV Vahid Halihodzic lên thay, Muto cũng là sự lựa chọn số 1 trên hàng công của “Blue Samurai”.

Về phía Chelsea, CLB thành London đang hành trình đến ngôi vô địch thứ năm khi cách đội nhì đến bảy điểm.

Việc Muto được Chelsea ký kết cũng là điều dễ hiểu vì sau khi chia tay Samsung trên ngực áo đội bóng London thì thay vào đó là nhà sản xuất lốp xe Nhật Yokohama. Có những cầu thủ Nhật sang Tây Âu khẳng định được mình trước đây như Nakata, Nakamura, Kagawa… và bây giờ chàng thanh niên 22 tuổi Blue Samurai đến Chelsea để chiến đấu cật lực dành một suất chính thứ trong một tập thể những ngôi sao hàng đầu thế giới tề tựu về.

Muto cần phải chứng minh mình chẳng thua kém Kagawa thời ở MU để khỏi phải nói rằng, Muto chỉ là “ảnh minh họa” cho phi vụ Chelsea vừa nhận được hợp đồng khủng với hãng sản xuất lốp xe Yokohama.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.