COVID-19 châu Âu: Các nước đã thận trọng hơn

(PLO)- Mức độ nghiêm trọng vẫn là Ý, Tây Ban Nha, Pháp, Anh, Đức…

Tính đến hết ngày 14-3 (giờ châu Âu) Ý có 1.441 người chết (tăng 175 người so với ngày trước đó) và 21.157 ca nhiễm (tăng 3.497 ca so với ngày trước) - vẫn cao nhất châu Âu, theo đài CNN.

Đường phố thủ đô Rome (Ý) ngày 14-3. Ảnh: AFP

Bộ Y tế Ý cho biết hiện có 1.581 người vẫn đang phải điều trị tích cực. Đã có 1.966 người được điều trị hồi phục xuất viện.

Tây Ban Nha đứng thứ hai châu Âu với 193 người chết và 6.250 ca nhiễm tính đến hết ngày 14-3, theo đài TVN. Số người chết tăng đáng ngại với 73 ca chỉ trong một ngày.

Dân Tây Ban Nha đeo khẩu trang trên đường phố Barcelona ngày 14-3. Ảnh: REUTERS

Tây Ban Nha tuyên bố tình trạng khẩn cấp toàn quốc và ra lệnh phong tỏa gần như trên cả nước với 47 triệu dân trong 15 ngày.

Tại Pháp, số người chết đã là 91, gần 4.500 ca nhiễm. Số ca nhiễm tăng gần gấp đôi chỉ trong ba ngày. Ngày 15-3 Pháp bắt đầu đóng cửa cửa hàng, nhà hàng, các địa điểm giải trí, trừ cửa hàng thực phẩm, hiệu thuốc, trạm xăng. Toàn bộ 67 triệu dân được đề nghị ưu tiên ở nhà.

Tháp Eiffel đóng cửa mùa dịch COVID-19. Ảnh: REUTERS

Chính phủ Pháp khẳng định không có chuyện thiếu hàng hóa, thực phẩm và khuyên người dân không nên tích trữ hàng.

Ngày 15-3, Anh khuyến cáo công dân không đến Mỹ nếu không cần thiết, một ngày sau khi Mỹ đưa Anh và Ireland vào danh sách cấm bay từ châu Âu đến Mỹ, theo Reuters.

Quang cảnh vắng vẻ tại sân bay Heathrow tại London (Anh). Ảnh: AP

Anh đã có 21 người chết, 1.140 ca nhiễm. Bộ trưởng Y tế Matt Hancock cho biết sẽ cấm tụ tập đông người, cách ly người già trên 70 tuổi trong bốn tháng để tránh lây nhiễm.

Hàng hóa hết sạch trong siêu thị ở London (Anh) ngày 13-3. Ảnh: REUTERS

Các công ty thiết bị y tế được yêu cầu tăng sản xuất phục vụ cứu chữa bệnh nhân. Các bệnh viện tư được yêu cầu sẵn sàng chia sẻ gánh nặng cứu chữa bệnh nhân một khi hệ thống bệnh viện công quá tải.

Đức đã có tám người chết và hơn 3.400 người nhiễm. Chính quyền thủ đô Berlin ngày 14-3 lệnh đóng cửa mọi địa điểm công cộng: quán bar, câu lạc bộ, rạp chiếu phim, nhà hát, và thậm chí cả nhà thổ, cấm tụ tập từ 50 người trở lên. Berlin đang có 216 người nhiễm.

Trước Berlin, chính quyền TP Cologne ở Tây Đức cũng đã ra lệnh cấm tương tự.

Một khu phố ở Berlin (Đức). Ảnh: REUTERS

Đầu tuần này Thủ tướng Angela Merkel khuyến cáo dân hạn chế tiếp xúc xã hội, hạn chế tiếp cận người già để giảm nguy cơ lây bệnh cho họ. Tuy nhiên bà Merkel lại không ủng hộ biện pháp kiểm soát biên giới như các nước láng giềng khác, theo đài RT.

Tại Bulgaria ngày 15-3 Thủ tướng Boyko Borissov cho biết sẽ tăng lương cho nhân viên y tế chăm sóc bệnh nhân COVID-19 thêm 1000 levs (tương đương 566 USD)/tháng. Hiện Bulgaria có hai người chết, 43 ca nhiễm. Số ca nhiễm ở nước này tăng gần gấp đôi chỉ trong cuối tuần rồi. Bulgaria đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia đến ngày 13-4, đóng cửa trường học, cấm tụ tập.

Áo ngày 15-3 khuyến cáo người dân tự cách ly, hạn chế đi lại ở các nơi công cộng, cấm tụ tập trên năm người. Áo có người chết và 800 ca nhiễm.

Hàng hóa được mua sạch ở siêu thị tại thủ đô Vienna (Áo) ngày 14-3. Ảnh: REUTERS

Áo đã mở rộng danh sách cấm nhập cảnh ra các nước Anh, Hà Lan, Nga, Ukraine. Áo trước đó đã đóng cửa biên giới với Ý và Thụy Sĩ.

Hy Lạp ngày 15-3 cấm bay đi và đến Tây Ban Nha, cấm mọi tuyến đường bộ, đường biển và đường hàng không đến Albania và North Macedonia. 

Hy Lạp có ba người chết và 228 ca nhiễm.

Cộng hòa Czéch cân nhắc phong tỏa toàn quốc. Tính đến hết ngày 14-3 nước này có 189 ca nhiễm nhưng Thủ tướng Andrej Babis dự đoán số ca nhiễm có thể sẽ lên tới 300 ca trong hôm nay (15-3).

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.