Công Phượng ra sân ở Bỉ, Quang Hải vẫn chơi V-League

(PL)- Tin đồn tiền vệ Nguyễn Quang Hải của đội Hà Nội có lời mời sang CLB Deportivo Alaves tại La Liga từ đầu năm nay vẫn là… tin đồn, trong khi Nguyễn Công Phượng vừa có 20 phút ra sân ở Bỉ.

Quang Hải là ngôi sao sáng nhất bóng đá Việt Nam hiện nay nhưng Công Phượng lại là cầu thủ được truyền thông và mạng xã hội quan tâm nhiều kể cả khi ở đỉnh cao hay xuống phong độ.

1. Báo chí Thái Lan bỗng dưng đặt câu hỏi tại sao tiền vệ tài năng Quang Hải của đội tuyển Việt Nam vẫn chơi V-League mà không sang Tây Ban Nha? Nguyên do là thị trường chuyển nhượng châu Âu đang mở cửa nhưng họ không thấy bất kỳ động tĩnh nào từ phía Hà Nội và cầu thủ Quang Hải ra nước ngoài chơi bóng.

Hồi đầu năm nay có tin Quang Hải nhận lời mời của CLB Deportivo Alaves sang tập luyện vào khoảng tháng 4. Nếu đạt yêu cầu chuyển nhượng, chân sút trẻ của Hà Nội có thể ký hợp đồng chơi bóng ở châu Âu. Tuy nhiên, thời hạn này đã trôi qua từ lâu và đến nay vẫn chưa thấy cuộc phiêu lưu nào của cầu thủ Việt Nam đá giải La Liga.

Làng bóng Thái Lan biết rất rõ cầu thủ Quang Hải từ hồi góp công giúp U-23 Việt Nam đoạt ngôi á quân U-23 châu Á 2018. Anh tiếp tục giữ vững phong độ cùng đội tuyển quốc gia giành chức vô địch AFF Cup 2018 và đoạt luôn giải cầu thủ hay nhất giải đấu, trước khi vào tứ kết Asian Cup 2019.

Với năng lực nổi bật của mình, một số CLB Thái Lan muốn có chữ ký của Quang Hải nhưng đều không thành công và bỏ ý định khi có tin chân sút này sẽ sang Tây Ban Nha. Tuy nhiên, họ rất ngạc nhiên vì Quang Hải không đi đâu mà vẫn đang chơi cho Hà Nội ở đấu trường V-League. Điều này có thể khiến một vài CLB của Thái Lan sẽ quan tâm Quang Hải trở lại, dù vẫn có thái độ bất ngờ với những khoản chi phí. Báo chí Thái Lan tiết lộ: Không kể tiền lương, chỉ với chi phí cho mỗi sự kiện, cầu thủ 22 tuổi có thể nhận về khoảng 10.000 USD.

Quang Hải đang tìm lại phong độ và thường xuyên ghi bàn lẫn thực hiện những đường chuyền quyết định. Ảnh: NGỌC DUNG

Công Phượng có 20 phút ra sân dù đội nhà thua đậm nhưng là cả nỗ lực thể hiện của tiền đạo này. Ảnh: STVV

2. Tiền đạo Công Phượng vừa có 20 phút ra sân ở giải vô địch quốc gia Bỉ trong màu áo Sint Truiden VV. Mặc dù đội bóng của anh thua nặng nề đối thủ đang xếp đầu bảng Brugge 0-6 nhưng đã đánh dấu một bước ngoặt cho bóng đá Việt Nam lần đầu có một tuyển thủ đá giải lớn châu Âu.

Phát ngôn viên Ryuki Nishihara của Sint Truiden VV mô tả trân trọng: “Công Phượng chính thức chơi trận đầu tiên cho CLB tại giải vô địch quốc gia Bỉ và thi đấu trong 20 phút cuối ở trận thua Club Brugge 0-6. Khi chân sút đến từ Việt Nam vào sân, đội nhà đã thua 0-4 nhưng anh vẫn chơi rất nỗ lực”.

Dĩ nhiên, Công Phượng sẽ còn cố gắng rất nhiều để kiếm suất đá chính thức và khẳng định tài năng của mình có đất sống khỏe ở châu Âu chứ không phải chỉ vào sân khi trận đấu đã an bài. Nó đòi hỏi một quá trình dài thử thách chân sút của HA Gia Lai dù ngay từ đầu bầu Đức luôn hãnh diện Công Phượng sang Bỉ nhờ trình độ chuyên môn chứ không phải yếu tố thương mại hay vì thương hiệu gì cả.

Hai lần Công Phượng không thành công ở các giải đấu Nhật Bản và Hàn Quốc là những bài học quý giá cho cầu thủ gốc Nghệ An tự điều chỉnh bản thân khi ra nước ngoài chơi bóng. Bởi thực tế, việc tiếp cận và trải nghiệm trong một nền bóng đá cao hơn hẳn V-League sẽ giúp ích rất nhiều cho bất kỳ cầu thủ Việt Nam nào.

Mới chỉ là khởi đầu cho Công Phượng ở một đấu trường lớn và hy vọng anh sẽ xứng đáng với mức lương tháng khoảng 400 triệu đồng, bằng cả 10 đồng nghiệp đang nhận tại V-League chứ không phải chỉ là siêu dự bị.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.