Công khai ‘chấm điểm’ thuế và hải quan

(PL) - Bên lề hội thảo Vai trò của khu vực tư nhân và các tổ chức xã hội trong tăng trưởng hòa nhập vào ngày 9-9.

Ông Đậu Anh Tuấn, Trưởng ban Pháp chế, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), cho biết hiện Chính phủ và Bộ Tài chính đã đặt hàng VCCI thực hiện đánh giá ngành thuế và hải quan. Đây là những ngành quan trọng, ảnh hưởng nhiều đến doanh nghiệp (DN) nên muốn đo lường sự hài lòng của DN thì không thể thiếu hai ngành này. Đây cũng là ý nghĩa của việc mở rộng dự án chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI).

Theo ông Tuấn, thời gian qua PCI đã trở thành một công cụ trao quyền được nói cho DN nhưng DN chỉ mới “chấm điểm” chính quyền địa phương, còn ngành thuế và hải quan vẫn chưa được đánh giá toàn diện. Riêng lĩnh vực hải quan VCCI đã thực hiện khảo sát trong hai năm 2012-2013 nhưng kết quả chỉ dùng để tham khảo trong nội bộ và chưa được công khai vì nhạy cảm.

“Năm rồi chúng tôi điều tra 5.000 đến 6.000 DN xuất nhập khẩu trên các tiêu chí thời gian làm thủ tục, vấn đề tham nhũng, phiền hà… Có rất nhiều chuyện để cung cấp cho ngành hải quan nhưng có lẽ họ thấy nhạy cảm quá nên không công bố” - ông Tuấn nói.

Tuy nhiên, theo ông Tuấn, muốn thực hiện việc “chấm điểm” đảm bảo tính khoa học thì đòi hỏi đơn vị chấm điểm phải độc lập; cần công khai kết quả thì việc cải cách mới hiệu quả. Vì thế trong năm tới, việc đánh giá hai lĩnh vực thuế và hải quan sẽ được công khai.

“Khảo sát lần này sẽ có dữ liệu đánh giá của DN về chất lượng hoạt động của từng cục Hải quan, xếp hạng được các đơn vị theo đánh giá của DN. Từ đó, Tổng cục Hải quan và từng cục Hải quan sẽ có cái nhìn thực tế hơn về hoạt động của đơn vị mình để đưa ra biện pháp khắc phục những yếu kém” - ông Tuấn nhấn mạnh.

Về đối tượng khảo sát, ông Tuấn cho hay sẽ là những DN thường xuyên làm thủ tục thuế và hải quan trên cả nước. Hiện VCCI đang bắt đầu triển khai trên quy mô toàn quốc với phương pháp và mẫu thực hiện hai cuộc khảo sát này sẽ tương tự như cách làm của PCI. Hiện tại ngành thuế đã có Ngân hàng Thế giới tài trợ một chương trình riêng. Tuy nhiên, lãnh đạo Bộ Tài chính khẳng định dù có tài trợ hay không thì hai cuộc khảo sát này vẫn phải thực hiện.

T.HẰNG

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.