Cầu thủ Than Quảng Ninh đòi ra tòa với lãnh đạo CLB

Con kiến kiện củ khoai

Đội Than Quảng Ninh có nguy cơ bị cầu thủ kiện vi phạm hợp đồng do chưa thanh toán phí chuyển nhượng đúng hạn.
Sáng 11-2, bảy cầu thủ của Than Quảng Ninh có cuộc họp kéo dài bốn giờ với lãnh đạo Tổng Công ty Than khoáng sản Việt Nam nhưng vụ việc vẫn chưa thể giải quyết êm xuôi. Một số cầu thủ muốn mời luật sư vào cuộc để tìm lại sự công bằng trong khi đại diện của công ty tỉnh bơ phán quyết ai muốn kiện thì tùy.

Theo đó, các cầu thủ này được mời ký hợp đồng hai năm với CLB với mức phí chuyển nhượng riêng theo năng lực của từng người. Chẳng hạn, trung vệ Bật Hiếu đặt bút ký hai năm cùng khoản lót tay 2 tỉ đồng (mỗi năm 1 tỉ đồng) nhưng trước đó anh đã phải trả 1,6 tỉ đồng nhằm giải phóng hợp đồng cũ với Thanh Hóa. Thời hạn thanh toán của Than Quảng Ninh là một tháng sau khi ký hợp đồng mà đến nay ba tháng rồi vẫn chưa thấy đả động gì.

Một số cầu thủ bức xúc rủ nhau bỏ tập để gây áp lực và được lãnh đội hứa sau trận tiếp đội khách ĐT Long An (thắng 3-0 ngày 9-2) sẽ giải quyết rốt ráo.

Cầu thủ Than Quảng Ninh (phải) thi đấu rất hay trên sân nhà lẫn sân khách nhưng nay có nguy cơ buông xuôi vì bất đồng với lãnh đạo CLB. Ảnh: QUANG THẮNG

Thế nhưng cuộc họp căng thẳng sáng qua chẳng đi đến đâu bởi đại diện tổng công ty cho biết chủ trương chỉ ký hợp đồng từng năm một với cầu thủ. Có ba cầu thủ Xuân Hùng, Hoài Nam, Hồng Phong đồng ý với phương án này và còn lại bốn cầu thủ Bật Hiếu, Trọng Nghĩa, Minh Tuấn, Hoàng Cường vẫn yêu cầu lãnh đội thực hiện lời hứa.

Trung vệ Bật Hiếu trần tình: “Chúng tôi rất buồn khi xảy ra sự việc này. Bản thân tôi phải bồi thường hợp đồng cho Thanh Hóa hết 1,6 tỉ đồng và hy vọng sẽ nhận 2 tỉ đồng chuyển nhượng ở Than Quảng Ninh bù đắp. Số tiền này tôi vay ngân hàng và mỗi tháng tiền lương 20 triệu đồng chỉ đủ trả lãi. Thế mà bây giờ người ta chỉ ký hợp đồng có một năm có khác gì đẩy tôi vào thế kẹt của một con nợ”.

Điều đáng nói là các cầu thủ này đã trải qua một giai đoạn thử việc và Than Quảng Ninh còn lập hẳn ra một hội đồng chuyên môn để tuyển chọn, trong đó có cả đại diện của tổng công ty. Tuy nhiên, một nguồn tin nội bộ cho hay do điều kiện kinh tế khó khăn, Than Quảng Ninh chỉ có ý định làm bóng đá… một mùa nên không có ý định ký hợp đồng hai năm với các cầu thủ mà họ mời về hồi đầu mùa này.

Bốn cầu thủ chưa đạt được thỏa thuận với CLB Than Quảng Ninh cho biết vài ngày tới, họ sẽ ủy quyền cho luật sư khiếu nại lên VFF rồi kiện ra tòa án với mong muốn đòi lại quyền lợi chính đáng cho mình. Tất cả đều chia sẻ tâm trạng của họ rất bức bối với hoàn cảnh này và không thể toàn tâm toàn ý cả trong tập luyện lẫn thi đấu.

Trường hợp cầu thủ Than Quảng Ninh đòi kiện CLB gần giống với bảy cầu thủ K. Kiên Giang từng thuê luật sư đòi nợ tổng số tiền phí chuyển nhượng hơn 2 tỉ đồng. Rốt cuộc K. Kiên Giang giải thể và quên luôn khoản nợ này dù cầu thủ có đầy đủ giấy trắng mực đen. Thế đường cùng, các cầu thủ đành phải bỏ cuộc trong khi K. Kiên Giang chỉ bị VFF phạt… 5 triệu đồng.

CÔNG TUẤN

 

Cầu thủ nắm đằng lưỡi vì không hiểu luật

Một cầu thủ cho biết không ai trong số họ có trong tay bản hợp đồng lao động thể hiện phí chuyển nhượng và các bản phụ lục cam kết. Khi đặt bút ký, đại diện Than Quảng Ninh lập ba bản hợp đồng cho mỗi bên giữ một bản, còn một bản gửi VFF nhưng thực tế họ không chuyển cho cầu thủ. Hiện tại, các cầu thủ này mới đặt ra hai trường hợp, hoặc là đòi lại bản hợp đồng để làm bằng chứng, hoặc là Than Quảng Ninh giải phóng giúp họ chuyển đến nơi thi đấu khác.

Chiều 11-2, các cầu thủ bất đồng với CLB vẫn cùng đồng đội tập luyện bình thường và sau đó di chuyển lên Hà Nội chuẩn bị cho chuyến làm khách SHB Đà Nẵng vào cuối tuần này.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.