Cơ hội trúng thầu bán 250.000 tấn gạo sang Philippines

(PLO)- Thông tin từ Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) ngày 25-7 tới đây, Cơ quan lương thực Philippines (NFA) sẽ tổ chức đấu thầu tư nhân nhập khẩu 250.000 tấn gạo loại 25% tấm, giao hàng trong tháng 8, 9-2017.

Theo đại diện VFA, các doanh nghiệp đủ điều kiện của NFA sẽ tham gia đấu thầu và tự chịu trách nhiệm thực hiện khi trúng thầu. Được biết, số lượng gạo Philippines đấu thầu lần này được chia làm tám lô, gồm sáu lô 25.000 tấn và hai lô 50.000 tấn với số lượng cụ thể giao hàng đến các cảng khác nhau. Mỗi nhà cung cấp có thể chào thầu bất cứ lô nào và chào hết số lượng của mỗi lô, nhưng chỉ được trúng thầu tối đa 50.000 tấn. Đây cũng lần đầu Philippines công khai giá trần mua với giá CIF (giá tại cảng nhập đã bao gồm phí bảo hiểm, vận chuyển) là 450 USD/tấn tương đương với giá FOB (giá tại cảng xuất chưa có phí bảo hiểm, vận chuyển) tại TP.HCM là 380 USD/tấn. 

Để tham gia đấu thầu yêu cầu các doanh nghiệp tư nhân dự thầu phải báo cáo tài chính để chứng minh năng lực tài chính; có đăng ký thương mại điện tử với hệ thống toàn quốc của Philippines; yêu cầu sản lượng tối thiểu hợp đồng và thực hiện với NFA trong năm năm…  Theo yêu cầu của NFA, công ty muốn dự thầu 25.000 tấn gạo thì trước đó phải có ít nhất một hợp đồng xuất khẩu với giá trị tương đương với số lượng trên. 

Điều kiện trên rất chặt chẽ, may ra chỉ có hai tổng công ty lớn của Việt Nam là Tổng Công ty Lương thực miền Bắc (Vinafood 1) và miền Nam (Vinafood 2) đáp ứng. Nhưng đây là lần đầu tiên Philippines tổ chức đấu thầu nhập khẩu gạo cho các thương nhân tham gia thay vì trước đây qua hình thức hợp tập trung cấp Chính phủ. 

Hiện nhu cầu tiêu thụ gạo của thị trường thế giới vẫn trầm lắng, gói thầu mua gạo từ Philippines sẽ là cơ hội cho xuất khẩu gạo Việt Nam. Theo báo cáo của Bộ NN&PTNT, khối lượng xuất khẩu gạo sáu tháng đầu năm 2016 của nước ta đạt 2,8 triệu tấn và 1,2 tỉ USD, tăng 6% về khối lượng và tăng 5% về giá trị so với cùng kỳ năm 2016. Philippines là thị trường nhập khẩu gạo của Việt nhiều thứ hai sau Trung Quốc. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.