Cơ hội lịch sử cho CLB Hà Nội

(PL)- Trên con đường chinh phục AFC Cup 2019, CLB Hà Nội vẫn bị dư luận hoài nghi liệu vòng đấu nào họ sẽ “buông” giải châu lục… vì tốn tiền và đuối sức. 

Nhưng “chiếc áo V-League” đã quá chật chội với CLB Hà Nội thì phải chinh phục AFC Cup mà thôi.

Thật vậy, trước khi gặp Altyn Asyr trong khuôn khổ bán kết AFC Cup liên khu vực, sự hoài nghi lại trỗi dậy. Nhưng cuối cùng Hà Nội đã loại Altyn Asyr một cách thuyết phục.

Đối thủ tiếp theo ở chung kết liên khu vực là CLB 25-4 của Triều Tiên, đây là một đội bóng của quân đội Triều Tiên như đội Thể Công của bóng đá Việt Nam trước đây. Cửa thắng cho CLB Hà Nội tiếp tục sáng ra và hy vọng vào tranh chung kết toàn giải AFC Cup là rất lớn. Bóng đá Triều Tiên đang trong giai đoạn khó khăn và đi xuống. Họ không có nhiều cầu thủ hay, trong khi đó CLB Hà Nội đang sở hữu một dàn tuyển thủ quốc gia có tuổi đời rất trẻ nhưng rất giàu kinh nghiệm quốc tế.

Đội trưởng Văn Quyết đang thăng hoa cùng CLB Hà Nội. Chính Văn Quyết đã ghi hai bàn thắng cho Hà Nội ở lượt về trước Altyn Asyr tại Turkmenistan. Ảnh: NGỌC DUNG

Đó là niềm hy vọng lớn cho lần đầu tiên một CLB Việt Nam vào đến chung kết AFC Cup. Nếu đạt được điều đó thì Hà Nội sẽ tạo nên cột mốc lịch sử mới khi mà 11 năm trước B. Bình Dương chỉ vào đến bán kết rồi dừng chân.

Về mặt thực lực, CLB Hà Nội đủ sức để lên ngôi vô địch toàn giải AFC Cup, vấn đề là phải có yếu tố may mắn nữa.

Ở thời điểm hiện nay, CLB 25-4 của Triều Tiên vốn có nhiều tuyển thủ quốc gia nhưng CLB Hà Nội đủ thực lực để đánh bại được qua hai trận lượt đi và về.

Và nếu thành công, CLB Hà Nội sẽ gặp đội thắng của cặp đấu Tây Á Al Ahed (Lebanon) - Al Jazeera (Jordan) tranh ngôi vô địch toàn giải.

Xét trên thực lực và mặt bằng chung của các nhà vô địch quốc gia mà Hà Nội sẽ đối mặt nếu đi đến trận chung kết toàn cuộc, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm đủ năng lực để đánh bại tất cả.

Đường đến chung kết liên khu vực

• Hà Nội đá lượt đi tiếp CLB 25-4 trên sân Hàng Đẫy ngày 25-9.

•  Hà Nội sang Bình Nhưỡng đá lượt về ngày 2-10 tại sân quốc gia Kim Nhật Thành.

Nếu thắng chung cuộc, Hà Nội đá chung kết toàn giải ngày 2-11. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.