Cơ hội đi xem những ông 'vua' bóng đá nghệ thuật

(PLO)- Ngày 13 và 14-12, giải bóng đá nghệ thuật châu Á-Thái Bình Dương 2018 (Asia-Pacific free style football Championship) sẽ diễn ra tại tòa nhà FCentral (16A Lê Hồng Phong, phường 12, quận 10, TP.HCM) với rất nhiều cao thủ của chủ nhà Việt Nam.

Lần đầu tiên một giải bóng đá nghệ thuật tầm cỡ diễn ra tại Việt Nam, quy tụ nhiều vận động viên chuyên nghiệp của châu lục tranh tài. Mỗi trận đấu của cuộc thi sẽ kéo dài ba phút và các vận động viên thay phiên nhau mỗi 30 giây, nghĩa là cả hai vận động viên sẽ có bóng ba lần trong mỗi trận đấu.

Bóng đá Freestyle là nghệ thuật làm xiếc với quả bóng. Đối với các freestylers ngày nay không chỉ là biểu diễn nghệ thuật mà còn trở thành môn thể thao phản ảnh niềm đam mê của một lối sống giàu cá tính.

Nam "The Man" du nhập bóng đá nghệ thuật vào Việt Nam. Ảnh: ANH CƯỜNG

Bóng đá nghệ thuật bắt đầu hình thành trong thế kỷ 20. Diego Maradona có lẽ là cầu thủ bóng đá xuất sắc nhất thế giới vào thời điểm đó. Ông là người đầu tiên thực hiện những động tác kỹ thuật cơ bản trên sân khấu toàn cầu và điều này đã đẩy bóng đá tự do thành hiện thực.

Năm 2015, huyền thoại bóng đá và biểu tượng cho bóng đá tự do Ronaldinho đã được Hiệp hội Thế giới công nhận là đại sứ cho môn thể thao này.

Các vận động viên dẻo dai với quả bóng tròn trên sân khấu...

... và rất hào hoa với những động tác khó.

Ở Việt Nam, vào năm 2008, vận động viên Nam “The Man”, nhà vô địch thế giới người Ailen gốc Việt, trở về quê hương thành lập diễn đàn bóng đá nghệ thuật đầu tiên và sau đó là các hoạt động biểu diễn trong nước để quảng bá môn chơi này. Một năm sau, các nhóm bóng đá nghệ thuật bắt đầu hình thành và phát triển tại ba thành phố lớn Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM.

Khả năng làm chủ quả bóng tuyệt vời.

Năm 2013, giải vô địch quốc gia chính thức đầu tiên do Nam “The Man” tổ chức đã tìm ra nhà vô địch Tungage gốc Việt và bốn mùa sau đó lần lượt Nguyễn Ngọc Phát, Nguyễn Hoàng thay nhau đăng quang. Năm 2016, Tungage lọt vào tốp 16 thế giới và góp mặt tại tour du đấu thế giới diễn ra tại Canada, Úc. Năm 2018,  Nguyễn Ngọc Phát đại diện Việt Nam dự giải Redbull Street Style diễn ra tại Ba Lan. 

 (Clip: Tâng bóng nghệ thuật biểu diễn sân khấu)
 (Clip: Tâng bóng nghệ thuật biểu diễn đường phố)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.