Có dấu hiệu rút tiền khỏi chứng khoán

(PL)- Ngày 24-8, thị trường chứng khoán đối mặt với một màu xám khi hàng loạt mã cổ phiếu rớt thảm hại. Cuối ngày, VN-Index có lúc giảm xuống chỉ còn khoảng 521,55 điểm, tức giảm 6%-7% so với tuần trước. Đây là mức giảm mạnh nhất kể từ tháng 5-2014.

* Vàng tăng 1,1 triệu đồng sau một tuần.

Toàn thị trường ghi nhận có tới 150 cổ phiếu giảm sàn trong tổng số 414 cổ phiếu giảm giá. Hầu như các nhóm cổ phiếu quan trọng đều sụt giảm rất mạnh như BVH, CSM, FLC, HAG, HHS, HSG, HVG, ITA, KBC, MSN, PVT, REE…

Theo TS Nguyễn Ngọc Huy - chuyên gia tài chính ngân hàng, tình hình kinh tế thế giới bất ổn nên thị trường chứng khoán đều lao dốc khắp toàn cầu. Chỉ trong nửa ngày hôm qua, sàn chứng khoán Thượng Hải đã giảm xuống mức thấp nhất trong năm nay. Tương tự, thị trường chứng khoán Hong Kong cũng đang bị ảnh hưởng khi loại chứng khoán lớn ở thị trường này là Hang Seng lao dốc 3,63%. Cuối tuần trước, cổ phiếu ở Mỹ và châu Âu cũng sụt giảm nặng nề. Ước tính hơn 5.000 tỉ USD đã bốc hơi khỏi thị trường chứng khoán toàn cầu sau khi Trung Quốc phá giá đồng nhân dân tệ ngày 11-8.

“Tất cả bất ổn trên đã tác động không nhỏ đến thị trường chứng khoán trong nước. Cùng với đó việc điều chỉnh tỉ giá cũng ảnh hưởng đến nhà đầu tư nước ngoài, nguồn đầu tư gián tiếp cũng chịu tác động mạnh. Rõ ràng lực bán của nhà đầu tư nước ngoài ngày hôm qua tăng mạnh, có hiện tượng rút vốn” - ông Huy nói.

l Chốt giá trong ngày 24-8, giá vàng SJC mua vào 34,7 triệu đồng/lượng, bán ra 35,3 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng/lượng so với thứ Bảy tuần trước. Tuy nhiên, so với đầu tuần trước, giá vàng đã tăng khoảng 1,1 triệu đồng/lượng. Giá vàng lên xuống thất thường khiến nhà đầu tư dè chừng nên thị trường ngày đầu tuần khá ảm đạm, lực bán ra không nhiều.

Trên thị trường ngoại hối, giá USD biến động nhẹ, tỉ giá mua vào và bán ra tại các ngân hàng không đổi nhiều so với cuối tuần trước.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.