Chuyện riêng của ông Miura

(PL)- Sau hai buổi xem các cầu thủ U-21 Việt Nam và U-21 HA Gia Lai đá giải giao hữu quốc tế, HLV Miura đã có bản danh sách 30 cầu thủ dự tuyển U-23 chuẩn bị vòng chung kết U-23 châu Á.

Thực chất ông thầy người Nhật không mất nhiều thời gian tuyển quân bởi ông có trợ lý theo dõi các cầu thủ trẻ xuyên suốt từ giải U-21 quốc gia.

Hơn nữa, ông Miura cũng đã hình thành một đội ngũ quen thuộc từng chơi chung với nhau từ vòng loại U-23 châu Á đến SEA Games 26. Cộng thêm cá tính an toàn, chắc hẳn ông Miura sẽ không có nhiều thay đổi hoặc mạo hiểm với những cái tên mới hoặc cũ mà ông không muốn sử dụng.

Nghĩa là các cầu thủ trẻ của HA Gia Lai được đánh giá đào tạo tốt nhất trong lứa tuổi sẽ không có nhiều cửa lọt vào mắt xanh ông Miura.

Đã rất nhiều lần ông Miura từ chối trả lời những câu hỏi về cầu thủ HA Gia Lai nhưng với cách sử dụng nhân sự qua các giải đấu, người ta thừa hiểu ông muốn gì và cần làm gì.

Quan điểm về chơi bóng của HLV Miura khác hẳn với cách đào tạo và lối chơi của cầu thủ HA Gia Lai. Điều này đã từng gây ra nhiều cuộc tranh cãi gay gắt giữa những người trong cuộc lẫn số đông dư luận yêu thích và đứng về phía đội bóng phố núi.

Thế nhưng, một khi VFF đã giao việc và giao quyền cho HLV Miura thì hãy nên tôn trọng cách làm của ông ấy. Đơn cử như việc ông thường xuyên sử dụng Mạc Hồng Quân và ngó lơ cầu thủ xuất sắc nhất V-League 2014-2015 Nguyễn Anh Đức cũng là chuyện bình thường vì ông có cái lý riêng của mình.

Cho đến khi nào VFF chỉ ra ông Miura sai hoặc dở thì hãy sa thải ông ấy!

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.