Chương trình bình ổn giá trở thành của cả nước

Ngày 12-8, Bộ Công Thương đã có buổi làm việc với UBND TP.HCM, Sở Công Thương và các sở, ban ngành về chương trình bình ổn thị trường năm 2011.

Bà Lê Ngọc Đào, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM, cho biết qua bốn tháng thực hiện chương trình bình ổn thị trường, lượng hàng bình ổn chiếm 20%-30% thị phần trong những tháng thường và 30%-40% thị phần trong mùa tết. Dù giá cả ở nhóm mặt hàng lương thực thực phẩm như thịt gia súc, gia cầm, giá trứng có nhiều biến động nhưng các doanh nghiệp (DN) đã chủ động có kế hoạch tạo nguồn hàng, chủ động tăng lượng nguồn hàng cung ứng để đảm bảo đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thị Hồng cho biết hiện nay tình hình dịch bệnh, thời tiết có nhiều biến động, nếu không chuẩn bị nguồn hàng thì không nói đến bình ổn thị trường. Với các chương trình bình ổn, mỗi chương trình đều thể hiện sự gắn kết hỗ trợ lẫn nhau giữa các DN cũng như khuyến khích các DN có đủ nguồn hàng, lượng hàng cung cấp cho thị trường không chỉ những tháng thường mà cả những tháng đột biến đều phải có nguồn hàng.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa đánh giá chương trình bình ổn TP.HCM từ khởi đầu là riêng của TP.HCM nhưng giờ đây trở thành chương trình của toàn quốc. Chính phủ nâng cấp thành chương trình mới, giao cho Bộ Công Thương xây dựng cơ chế chính sách để tạo cơ chế dự trữ hàng hóa trong nhóm thiết yếu để đảm bảo cung cầu bình ổn không để thiếu hàng gây thiếu hàng sốt giá. TP.HCM đã thành công khi xây dựng tiêu chí rõ ràng minh bạch của các DN khi tham gia. Cũng như lựa chọn nhóm hàng bình ổn rất thiết thực khi phát triển luôn gắn chặt với đối tượng được thụ hưởng. Thêm nữa là việc lựa chọn DN tham gia là quan trọng nếu không đúng thì sẽ không thành công được. Và vai trò của các lãnh đạo sở, ban ngành cũng đáng hoan nghênh.

TÚ UYÊN

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.