Chủ tịch Fed: Tôi sẽ không từ chức

(PLO)- Fed hạ lãi suất 0,25% đúng theo kỳ vọng. Khi được hỏi về tình trạng kinh tế Mỹ hiện nay, chủ tịch Fed Jerome Powell khẳng định ông cảm thấy tình trạng của nền kinh tế đang tốt.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sau cuộc họp bàn chính sách tiền tệ kéo dài 2 ngày, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã hạ lãi suất cơ bản đồng USD thêm 0,25%, lãi suất tham chiếu về mức 4,5-4,75%. Mức này bằng một nửa so với đợt điều chỉnh hồi tháng 9 (0,5%).

Khi được hỏi về tình trạng kinh tế Mỹ hiện nay, chủ tịch Fed Jerome Powell khẳng định ông cảm thấy tình trạng của nền kinh tế đang tốt.

Chủ tịch Fed nói gì về thực trạng kinh tế Mỹ hiện nay?
Ông Donald Trump từng nhiều lần nói đến việc ông muốn có tiếng nói với các quyết định hạ lãi suất đồng USD - Ảnh: GettyImages

Dù vậy, ông nhấn mạnh đến việc thâm hụt ngân sách và thâm hụt tài khóa Mỹ cao hiện vẫn đang là những thách thức lớn của nền kinh tế.

Đồng thời ông cũng khẳng định ông sẽ không từ chức ngay cả nếu ông Donald Trump yêu cầu ông làm vậy.

Trong cuộc họp báo sau khi kết thúc 2 ngày họp bàn về chính sách tiền tệ, khi nhận được câu hỏi của phóng viên về việc liệu ông có từ chức nếu ông Donald Trump yêu cầu ông làm vậy, ông Powell nói: “Không”. Sau đó, khi một phóng viên khác hỏi ông Powell liệu Tổng thống có quyền yêu cầu ông rời khỏi chức vụ hay không, ông Powell nói: “Luật không cho phép điều đó”.

Tính theo kết quả kiểm phiếu đến hiện tại, Đảng Cộng hòa đang nắm thế đa số tại Thượng viện Mỹ. Nếu Đảng Cộng hòa Mỹ chiếm được cả thế đa số tại Hạ viện Mỹ, ông Donald Trump sẽ thuận lợi hơn trong việc thông qua các chương trình nghị sự kinh tế của mình.

Nói về khoảng thời gian sắp tới khi ông Donald Trump lên làm Tổng thống Mỹ, ông Powell khẳng định các chính sách của chính quyền tiếp theo sẽ có những tác động kinh tế ảnh hưởng đến mục tiêu việc làm và ổn định giá cả của Fed. Tuy nhiên, cũng theo ông Powell, hiện vẫn còn quá sớm để đưa ra bất kỳ dự báo nào chuẩn xác.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.