Chiều 1-11, Liên bộ Tài chính - Công Thương điều hành giá xăng dầu theo quy định.
Theo đó, từ 15 giờ chiều nay, giá xăng E5 tăng 249 đồng/lít; xăng A95 tăng 416 đồng/lít. Sau điều chỉnh, giá xăng E5 ở mức 22.614 đồng/lít; xăng A95 ở mức 23.929 đồng/lít.
Ngược lại với giá xăng, giá dầu giảm từ 373 đồng đến hơn 500 đồng/lít. Cụ thể, dầu diesel giảm 549 đồng, còn 21.940 đồng/lít; dầu hoả giảm 448 đồng, còn 22.305 đồng/lít; dầu mazut giảm 373 đồng, còn 16.240 đồng/kg.
Kỳ này, nhà điều hành không sử dụng quỹ bình ổn giá, đồng thời cũng không yêu cầu trích lập vào quỹ.
Thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố như khả năng gián đoạn nguồn cung từ cuộc xung đột ở Trung Đông không cao và việc tăng sản lượng từ Mỹ và OPEC. Điều này khiến giá xăng dầu kỳ này có biến động tăng giảm đan xen.
Trong nước, mức chiết khấu với xăng vẫn đang ở mức thấp, quanh quẩn dưới 500 đồng/lít, với dầu dao động từ hơn 1.000 - 2.000 đồng/lít. Mức chiết khấu xăng thấp khiến doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu gặp nhiều khó khăn vì kinh doanh thua lỗ.
Thường xuyên bị chiết khấu 0 đồng, nhà bán lẻ xăng dầu lại gửi đơn tới Thủ tướng
(PLO)- Doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu cho rằng nếu thông tư 104/2021 của Bộ Tài chính và dự thảo nghị định xăng dầu sửa đổi không phân chia chi phí định mức ở các khâu một cách rõ ràng thì bất ổn trên thị trường xăng dầu sẽ tiếp diễn.
Hoa hồng thấp, lo ngại tái diễn cảnh cây xăng đóng cửa
(PLO)- Nếu cơ quan chức năng không vào cuộc quyết liệt để giải quyết dứt điểm các vướng mắc liên quan đến chiết khấu thấp thì tình trạng cây xăng đóng cửa có thể tái diễn.