Chỉ niêm yết giá bằng USD, bị phạt 450 triệu đồng

(PLO)-Hàng loạt sai phạm về hoá đơn chứng từ, hàng hoá tại các địa điểm kinh doanh phục vụ khách du lịch nước ngoài.

Ngày 27-9, Đoàn kiểm tra liên ngành do ông Nguyễn Xuân Hiện (Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước chi nhành Đà Nẵng) làm trưởng đoàn đã có báo cáo gửi UBND TP Đà Nẵng về việc kiểm tra, xử lý các công ty phục vụ khách du lịch nước ngoài vi phạm các quy định về hoá đơn chứng từ, dùng ngoại tệ để thanh toán trong các giao dịch.    

Theo đó, từ ngày 8-8 đến ngày 30-8-2018, Đoàn kiểm tra liên ngành đã tiến hành kiểm tra 18 tổ chức, cá nhân địa bàn có hoạt động kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn. Các địa điểm kinh doanh được kiểm tra hầu hết phục vụ du khách Hàn Quốc, Trung Quốc.

Về nội dung kiểm tra lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng, theo ông Hiện, đoàn đã kiểm tra tại cửa hàng đá quý tại địa chỉ lô số C2-8, C2-9 đường Trần Nhân Tông (phường Thọ Quang, quận Sơn Trà) của Công ty TNHH MTV HILIN (địa chỉ trụ sở chính 187-189 đường Hồ Nghinh, TP Đà Nẵng).

Cửa hàng đá quý của Công ty TNHH MTV HILIN bị phạt 450 triệu đồng vì niêm yết giá bằng ngoại tệ. Ảnh: LÊ PHI.

Qua kiểm tra phát hiện cửa hàng đá quý của công ty trên niêm yết giá bán hàng hóa bằng USD. Hành vi này vi phạm Thông tư số 32 về quy định hạn chế sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam được sửa đổi bổ sung tại điều 1, Thông tư số 16 năm 2015.

Chánh thanh tra ngân hàng nhà nước đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính Công ty TNHH MTV HILIN với số tiền 450 triệu đồng.

Ngoài ra, đoàn còn kiểm tra tình hình lập, sử dụng hóa đơn khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ phát sinh từ 1-1-2018 đến thời điểm kiểm tra và đối chiếu với hồ sơ khai thuế.

Qua kết quả kiểm tra, một số tổ chức chưa chấp hành nghiêm các quy định trong việc kê khai, sử dụng hóa đơn, hạch toán kế toán, mở sổ sách theo dõi bán hàng.

Cụ thể, cửa hàng DAO IN DANANG thuộc Công ty TNHH MTV Dao In Danang International (địa chỉ đường Hoàng Sa, quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng).

Khi làm việc, công ty này xuất trình các sao kê các tài khoản ngân hàng của các máy POS được dùng để khách hàng thanh toán khi mua hàng hóa tại cửa hàng từ khi hoạt động đến nay.

Doanh thu tại cửa hàng từ khi hoạt động tháng 3-2018 đến 15-8-2018 thể hiện trên sao kê các tài khoản là trên 3,7 tỉ đồng.

Điều đáng nói, toàn bộ doanh thu nêu trên không được công ty lập hóa đơn, không ghi chép, không phản ánh trên sổ sách kế toán và không kê khai thuế trên hồ sơ khai thuế có nộp về Cơ quan Thuế.

Đồng thời, Công ty không ghi chép chi phí và thuế GTGT đầu vào liên quan đến doanh thu của hoạt động sản xuất kinh doanh trên sổ sách kế toán.

Cửa hàng DAO IN DANANG 

Chánh Thanh tra Ngân hàng nhà nước chi nhánh Đà Nẵng Nguyễn Xuân Hiện cho hay, Công ty TNHH DAO IN DANANG INTERNATIONAL bày bán mặt hàng đá quý, trang sức được mua trôi nổi trên thị trường, không có hóa đơn, chứng từ nguồn gốc, xuất xứ.

"Đoàn kiểm tra đã báo cáo với Chi Cục quản lý Thị trường để xử lý theo quy định pháp luật. Chi cục quản lý Thị trường đã tiến hành niêm phong, thu giữ toàn bộ hàng hóa và tiếp tục xử lý theo quy định pháp luật", ông Hiện báo cáo.

Trong khi đó, công ty TNHH VITANONI (số 64-66 Lê Văn Lương, quận Sơn Trà) với sản phẩm thực phẩm chức năng từ trái nhàu đã không thực hiện mở sổ kế toán vào đầu kỳ kế toán năm hoặc từ ngày thành lập đơn vị kế toán; không tổ chức bộ máy kế toán tại đơn vị kế toán; không bố trí người làm kế toán, làm kế toán trưởng từ khi Công ty hoạt động kinh doanh. Chánh Thanh tra Sở Tài chính TP Đà Nẵng đã xử phạt số tiền 22,5 triệu đồng.

Công ty TNHH SX và TM An Thanh Trầm Hương Chi nhánh Đà Nẵng (đường Võ Nguyên Giáp, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn) đến thời điểm kiểm tra vẫn chưa thực hiện nộp tờ khai thuế; không có hóa đơn để lập giao cho khách hàng khi mua hàng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.