CHDCND Triều Tiên đề nghị gặp trực tiếp Mỹ

(PL)- Tân Hoa xã đưa tin ngày 13-1 (giờ địa phương), tại cuộc họp báo ở New York (Mỹ), Phó đại diện của CHDCND Triều Tiên tại LHQ An Myong-hun đã trả lời Mỹ sau khi Mỹ bác bỏ đề nghị của Triều Tiên về ngừng thử hạt nhân nếu Mỹ hủy bỏ tập trận chung Mỹ-Hàn thường niên.

Ông An Myong-hun cho biết Triều Tiên đề nghị tiếp xúc trực tiếp với Mỹ để giải thích về đề nghị tạm dừng thử hạt nhân của Triều Tiên nếu Mỹ muốn nghe giải thích thêm. Ông nhận định nếu đề nghị tiếp xúc với Mỹ được chấp thuận, nhiều vấn đề sẽ được thực hiện trong năm nay trên bán đảo Triều Tiên (ông không nêu rõ cụ thể đó là gì). Ông tiếp tục khẳng định CHDCND Triều Tiên không liên quan đến vụ tin tặc tấn công hãng phim Sony Pictures của Mỹ và thách Mỹ đưa ra chứng cứ.

Cùng ngày 13-1, Reuters đưa tin Mỹ hăm he sẽ áp dụng các biện pháp cấm vận mới đối với CHDCND Triều Tiên sau vụ hãng phim Sony Pictures. Tại phiên điều trần ở Hạ viện, Trợ lý Bộ Tài chính Daniel Glaser nói: “Chúng ta có thể xử bất kỳ cơ quan công quyền nào của Triều Tiên. Chúng ta có thể xử bất kỳ quan chức Triều Tiên nào… Chúng ta có thể áp đặt cấm vận cả với các cá nhân và tổ chức nào hỗ trợ vật chất cho họ”.

Nghị sĩ Ed Royce, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện, đã kêu gọi Mỹ áp dụng đầy đủ các biện pháp cấm vận sau khi có kết luận Triều Tiên đứng sau vụ tin tặc tấn công hãng phim Sony Pictures. Ông cũng đề nghị phải nhắm đến các thể chế tài chính ở châu Á và ngoài khu vực này đang ủng hộ Triều Tiên. Ông hy vọng một văn bản luật do ông đề xuất đề cập Triều Tiên là “mối quan ngại hàng đầu về rửa tiền” sẽ được Thượng viện thông qua trong năm 2015.

Trong khi đó, ngày 14-1, hãng tin Yonhap (Hàn Quốc) dẫn nguồn từ Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cảnh báo Hàn Quốc phản đối CHDCND Triều Tiên đưa ra hành động khiêu khích để trả đũa các nhóm dân sự ở Hàn Quốc thả truyền đơn sang miền Bắc. Thông cáo của Bộ Quốc phòng nêu nếu Triều Tiên khiêu khích, sử dụng chuyện thả truyền đơn như một cái cớ, quân đội Hàn Quốc sẽ ra tay trừng phạt không thương tiếc.

Trước đó, báo Donga Ilbo (Hàn Quốc) dẫn nguồn từ một nhà hoạt động khẳng định một nguồn tin từ CHDCND Triều Tiên báo quân đội Triều Tiên đã hoàn thành các bước để hủy diệt biên giới Hàn Quốc, nơi các bong bóng chứa truyền đơn được thả sang miền Bắc. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc khẳng định không có thông tin nào cho thấy quân đội Triều Tiên đã tiến hành hoạt động như thế bên kia biên giới.

ANH THAO - TNL

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.