CDC Mỹ ra hướng dẫn về việc tiêm mũi vaccine thứ tư

(PLO)- CDC Mỹ cho rằng những người bị suy giảm miễn dịch có thể cần tính đến tiêm nhắc lại vaccine, mà ở một số trường hợp có thể là mũi thứ tư.
Theo thông tin từ hãng Reuters, Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống dịch bệnh Mỹ (CDC) vừa cập nhật hướng dẫn sử dụng vaccine ngừa COVID-19 với nội dung liên quan đến việc tiêm nhắc lại mũi thứ tư.

Theo đó, CDC Mỹ cho rằng những người bị suy giảm miễn dịch có thể cần tính đến tiêm nhắc lại vaccine, mà ở một số trường hợp có thể là mũi thứ tư.

Từ tháng 8, CDC đã khuyến cáo rằng những người bị suy giảm miễn dịch mà đã được tiêm 2 mũi vaccine công nghệ mRNA của Pfizer hay của Moderna nên đi tiêm thêm một mũi nữa. CDC lưu ý rằng mũi tiêm bổ sung này không được coi là mũi tiêm nhắc lại, mà là một phần không thể thiếu trong chuỗi tiêm chủng chính của họ. Tức nếu người có hệ miễn dịch bình thường chỉ cần 2 mũi tiêm sẽ có đủ mức kháng thể chống lại virus thì người bị suy giảm miễn dịch cần đến 3 mũi.

Người lớn tuổi được tiêm vaccine ngừa COVID-19 của Pfizer/BioNTech tại TP Miami, bang Florida (Mỹ). Ảnh: GETTY IMAGES

Dữ liệu gần đây của CDC cho thấy cần phải tiêm bổ sung cho một số nhóm người nhất định.

“Các nghiên cứu cho thấy sau khi tiêm vaccine ngừa COVID-19, mức bảo vệ trước virus có thể giảm dần theo thời gian và có thể sẽ ít có hiệu quả bảo vệ trước biến thể Delta. Dù tiêm chủng cho người từ 65 tuổi trở lên vẫn mang lại hiệu quả trong việc ngăn ngừa bệnh tiến triển nặng, dữ liệu gần đây cho thấy việc tiêm chủng dần ít hiệu quả trong việc ngăn ngừa nhiễm bệnh hay phát bệnh với các triệu chứng nhẹ” – theo CDC.

“Chúng ta biết rằng sáu tháng sau khi cơ thể đạt đến mức độ bảo vệ tốt, mức kháng thể giảm dần… và chúng ta cần phải tăng cường nó. Điều này đúng với cả người có hệ thống miễn dịch bình thường và người bị suy giảm miễn dịch” – TS Dorry Segev, GS phẫu thuật tại ĐH Johns Hopkins nói với đài NBC News.

Người bị suy giảm miễn dịch ở mức vừa và nặng bao gồm những người đang điều trị tích cực bệnh ung thư, người được ghép một số cơ quan cơ thể, người nhận tế bào gốc, người bị HIV giai đoạn nặng hoặc chưa được điều trị, và người dùng corticosteroid liều cao hoặc các loại thuốc khác có thể ức chế hệ thống miễn dịch.

CDC ước tính khoảng từ 2%-3% dân số Mỹ thuộc dạng này.

Tuy nhiên theo TS Segev, không phải toàn bộ người bị suy giảm miễn dịch đều sẽ cần đến mũi vaccine thứ tư.

“Trong số 11 triệu người bị suy giảm miễn dịch ở đất nước này, một số họ ổn với 2 mũi, một số họ thậm chí không ổn với 3 mũi, và một số họ cần thêm mũi thứ tư” – theo TS Segev.

Theo tạp chí The Lancet, một nhóm các nhà khoa học hàng đầu của Mỹ và quốc tế, bao gồm các nhà khoa học từ FDA và từ Tổ chức Y tế Thế giới, gần đây đã tranh luận rằng hiện tại không cần thiết phải sử dụng đến mũi tiêm nhắc lại cho người dân.

Các chuyên gia thừa nhận thực tế rằng hiệu quả của vaccine có thể suy giảm theo thời gian nhưng cũng lưu ý rằng khả năng bảo vệ chống lại bệnh nặng có thể vẫn còn.

Hiện Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) đã phê duyệt sử dụng cả ba loại vaccine (của Pfizer, Moderna, Johnson&Johnson) vào tiêm nhắc lại ở Mỹ, kể cả cho người lớn tuổi và người bị suy giảm miễn dịch.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.