CCTV: Trung Quốc thử loại tên lửa có thể được dùng đối phó Đài Loan, Mỹ, Nhật

(PLO)- Theo CCTV, quân đội Trung Quốc đã thử nghiệm thành công hai tên lửa tầm ngắn được thiết kế để làm tê liệt các hệ thống liên lạc của đối phương, và có thể được dùng đối phó Đài Loan, Mỹ, Nhật.

Tờ South China Morning Post dẫn truyền thông nhà nước Trung Quốc ngày 21-8 cho biết Bắc Kinh đã thử nghiệm thành công hai tên lửa tầm ngắn được thiết kế nhằm vô hiệu hóa các hệ thống liên lạc của đối phương, và có thể được dùng đối phó Đài Loan, Mỹ, Nhật.

Theo đài truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV, lực lượng tên lửa thuộc quân đội Trung Quốc gần đây đã thử nghiệm hai tên lửa mới có thể vượt qua "nhiễu điện từ phức tạp" để phá hủy các cơ sở của đối phương trong một chiến dịch "phản ứng nhanh".

“[Các tên lửa] đã đánh trúng mục tiêu thành công trong một doanh trại của đối phương được trang bị hệ thống phòng thủ nhiều lớp cách đó vài trăm km và làm tê liệt hiệu quả nút liên lạc quan trọng của đối phương” - CCTV đưa tin.

CCTV: Trung Quốc thử tên lửa có thể làm tê liệt hệ thống liên lạc đối phương. Ảnh: CCTV

Trong một động thái hiếm hoi, CCTV đã phát sóng cảnh quay từ các cuộc tập trận ở khu vực phía tây bắc Trung Quốc và cho biết các tên lửa đã mở rộng khả năng chiến đấu và phòng thủ của quân đội.

Đoạn phim, gồm vụ phóng tên lửa từ một chiếc xe quân sự và các cuộc phỏng vấn với các sĩ quan, cho thấy mục tiêu của cuộc tập trận nhằm giảm thời gian và số lượng người cần thiết để tấn công mục tiêu.

Theo CCTV, kết quả cuộc tập trận cho thấy thời gian cần thiết để thực hiện một hoạt động như vậy đã giảm một nửa.

CCTV dẫn lời kỹ sư cấp cao Wu Shaomin thuộc lữ đoàn tên lửa cho biết: “Về khả năng phản ứng nhanh, [chúng tôi] chủ yếu nghiên cứu xem liệu có thể nén quy trình kỹ thuật hay không và thứ hai là tăng cường đào tạo đơn vị phóng để cải thiện độ chính xác khi tác chiến”.

Theo South China Morning Post, cuộc diễn tập diễn ra sau khi Trung Quốc hồi tuần trước đã tiến hành một cuộc tập trận trên không và trên biển gần Đài Loan, mà theo Bắc Kinh là nhằm đáp trả "các hành động khiêu khích" từ "các lực lượng đòi độc lập Đài Loan".

Các nhà quan sát quân sự cho rằng loại tên lửa trên không chỉ nhằm vào Đài Loan còn có thể được sử dụng trong các cuộc xung đột với Mỹ hoặc Nhật.

Nhà bình luận quân sự Song Zhongping nhận định cuộc diễn tập nêu bật khả năng của Trung Quốc trong việc thực hiện nhắm bắn mục tiêu chính xác và khắc chế các thiết bị gây nhiễu.

“Các tên lửa có thể đánh bật chính xác các điểm nút của hệ thống phòng thủ nhiều lớp của đối phương, có thể phá hủy hoàn toàn hệ thống phòng thủ của đối phương” – ông Song cho hay.

“Trước khi có thể giành quyền kiểm soát trên biển và trên không, chúng ta có thể sử dụng những loại tên lửa này để phá hủy các căn cứ của đối phương và sau đó chúng ta có thể điều động máy bay chiến đấu, tàu và xe đổ bộ” – nhà bình luận này nói thêm.

Trong khi đó, một nhà quan sát thân cận với quân đội Trung Quốc nhận định cuộc tập trận cho thấy quân đội Trung Quốc “hoàn toàn có đủ khả năng” đáp trả nếu Mỹ “can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc, từ Đài Loan đến Biển Đông, hoặc có hành động quân sự trước cửa Trung Quốc”.

“Điểm quan trọng nhất của cuộc diễn tập này là khả năng tấn công trực tiếp vào cơ sở quan trọng và làm tê liệt hệ thống thông tin liên lạc và trung tâm chỉ huy. Nó không chỉ để phát động một cuộc tấn công mà còn để đảm bảo chiến thắng trong một cuộc chiến” - nhà phân tích giấu tên cho hay, nói thêm rằng tên lửa có thể là một loại vũ khí điện từ.

Nhà phân tích quân sự Antony Wong Tong (Macau) nhận định các tên lửa trên có thể là một biến thể mới của dòng tên lửa đạn đạo DF-15, DF-15B hoặc DF-15C.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.