Canada bác ý tưởng ngưng dẫn độ bà Mạnh sang Mỹ

(PLO)- Ngày 13-6, Ngoại trưởng Canada Chrystia Freeland đã bác bỏ đề nghị ngưng dẫn độ bà Mạnh sang Mỹ nhằm tránh tạo ra "tiền lệ nguy hiểm", theo hãng tin Reuters.

Bà Mạnh Vãn Châu, Giám đốc tài chính của Tập đoàn Huawei bị bắt tại Vancouver vào tháng 12 năm ngoái do bị Mỹ cáo buộc gian lận, sẽ kháng cự yêu cầu dẫn độ của Washington tại các phiên xử bắt đầu vào tháng 1 năm sau.

Trung Quốc giận dữ yêu cầu Canada thả bà Mạnh và sau đó bắt giữ hai công dân Canada với cáo buộc gián điệp. Nước này cũng ngưng nhập khẩu hạt cải dầu từ Canada và Thủ tướng Justin Trudeau đã nói ông e ngại Trung Quốc sẽ còn tiếp tục những hình thức trả đũa khác.

Hôm 13-6, tờ The Globe and Mail cho biết cựu Thủ tướng Canada Jean Chretien đã đưa ra ý tưởng về việc chính phủ can thiệp để ngăn chặn vụ dẫn độ và từ đó cải thiện quan hệ với Bắc Kinh.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Canada, bà  Chrystia Freeland  trong một buổi họp báo ở Ottawa. ẢNH: The Canadian Press

"Sẽ không có sự can thiệp chính trị nào liên quan đến trường hợp của bà Mạnh ... và đó là cách đúng đắn để yêu cầu dẫn độ được tiến hành", bà Freeland nói trong một cuộc họp báo được phát trên truyền hình ở Washington.

"Đây sẽ là một tiền lệ rất nguy hiểm nếu Canada chấp nhận thay đổi một hiệp ước dẫn độ nhằm đối phó áp lực bên ngoài", bà nói và cho biết thêm rằng hành động này có thể đe dọa an ninh của người Canada trên toàn thế giới.

Các quan chức Canada nói rằng cho đến khi tương lai của Mạnh được giải quyết, họ không thấy một triển vọng nào trong việc cải thiện quan hệ với Trung Quốc.

Tuần trước, Thủ tướng Trudeau cho biết ông sẽ xem xét liệu có “phù hợp hay đáng" để tổ chức một cuộc họp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề Hội nghị thượng đỉnh Nhóm 20 tại Nhật Bản vào cuối tháng này không.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.