Cái chết đầu tiên trong cuộc xung đột Crimea - Ukraine

(PLO) – Cuộc xung đột ở bán đảo Crimea đã gia tăng cấp độ khi một binh lính quân đội Ukraine bị sát hại ngày hôm qua tại một căn cứ quân sự ở Crimea.

Theo thủ tướng Ukraina, ông Arseny Yatseniuk, vụ việc này được cáo buộc có liên quan đến quân đội Nga. Ông nói trong cuộc họp báo tại Bộ quốc phòng Ukraine: “Cuộc xung đột  đang chuyển từ đấu tranh chính trị sang đấu tranh vũ trang. Đây là một tội ác nằm ngoài mọi quy tắc”. Thủ tướng Yatseniuk đã kêu gọi một cuộc gặp cấp cao với các đồng minh từ Anh, Pháp và Nga nhằm ngăn chặn sự leo thang xung đột trên bán đảo Crimea.

Trước đó, theo hãng tin Haaretz, một binh lính Ukraine đã bị bắn chết trong vụ nổ súng tại căn cứ quân sự ở ngoại ô thủ phủ Simferopol của Crimea. Sau khi sự việc xảy ra, Ukraine đã cho phép binh lính của họ được sử dụng vũ khí để tự vệ. Cho đến thời điểm này, lực lượng vũ trang đóng trên bán đảo Crimea vẫn được lệnh kìm chế tối đa sử dụng vũ khí trong các cuộc đụng độ .

 Binh lính Crimea đeo giải băng hình lá cờ của Nga trước  một căn cứ quân sự ở thủ phủ Simferopol . Ảnh: AP

Một số căn cứ của Ukraine đã được đặt dưới sự kiểm soát của quân đội Nga, sau khi nước này nhận được sự đồng thuận từ cuộc trưng cầu dân ý.

Không có bằng chứng về việc tham gia của quan đội Nga trong vụ nổ súng vừa qua. Ngoài ra, nhân thân của nạn nhân cũng chưa được xác định rõ ràng. Truyền thông Ukraine nhận định đó là một sĩ quan người Ukraine, trong khi phía ủng hộ Nga cho rằng đây là một thành viên của lực lượng tự vệ địa phương. Hiện trên các đường phố ở Crimea, lực lượng này, gồm những người tình nguyện, đang tràn ra để giữ cho tình hình ổn định.

Nhắm đến một cuộc thương lượng không tiếng súng, phía Crimea kêu gọi các binh sĩ Ukraine hãy rời khỏi bán đảo và nhường quyền kiểm soát lại cho Nga. Chủ nhật vừa qua, chính phủ Nga và Ukraine cũng đã cam kết vào thỏa thuận ngừng bắn ở Crimea.

Phương Dung

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.