Các vụ kiện quốc tế về chống bán phá giá: DN phải biết lobby

Hội thảo về hỗ trợ doanh nghiệp trong các vụ kiện quốc tế về chống bán phá giá, chống trợ cấp và tự vệ do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức sáng qua (26-6) đã thu hút sự quan tâm của rất nhiều doanh nghiệp, hiệp hội, ngành hàng thường xuyên xuất khẩu.

Tiến sĩ Trần Hữu Huỳnh - Trưởng ban Pháp chế VCCI - cho rằng WTO trao cho các doanh nghiệp và hiệp hội ngành hàng ba công cụ để bảo vệ mình: chống bán phá giá, chống trợ cấp, tự vệ. Hiện nay, khi đã hội nhập, nền kinh tế thị trường đặt các doanh nghiệp trước nguy cơ tranh chấp thương mại quốc tế ở cả “bên nguyên” và “bên bị”. Cụ thể, doanh nghiệp xuất khẩu ra các nước có thể trở thành “bị đơn” khi các doanh nghiệp tại các quốc gia sở tại sử dụng các công cụ nói trên. Ngược lại, hiện nay chúng ta tham gia sân chơi chung, hàng hóa nhập vào Việt Nam rất nhiều, đã đến lúc các doanh nghiệp, hiệp hội trong nước phải biết áp dụng hiệu quả công cụ này để bảo vệ mình.

Ngoài các công cụ trên, luật sư Đinh Ánh Tuyết - Văn phòng luật sư VILAF, Hà Nội, người từng trực tiếp tham gia giải quyết trong vụ kiện chống bán phá giá tôm xuất khẩu - nhận định: Hiện nay các doanh nghiệp chưa tăng cường hoạt động lobby trong giải quyết các vụ kiện. Cụ thể, việc cung cấp thông tin thiện chí, đầy đủ, giúp cho chính quyền sở tại hiểu đầy đủ, minh bạch và công khai về tình trạng xuất khẩu vào thị trường quốc gia đó sẽ giúp chính quyền giải quyết vụ việc tốt hơn, tránh những quyết định bất lợi cho chúng ta.

Về vấn đề này, tiến sĩ Trần Hữu Huỳnh - Trưởng ban Pháp chế VCCI nêu ý kiến: Việc lobby phải hiểu theo nghĩa rộng, là việc các hiệp hội, ngành hàng, thậm chí các cơ quan quản lý nhà nước của Việt Nam giúp doanh nghiệp vận động hậu trường chính phủ, nghị viện, các nhà hoạch định chính sách của quốc gia đó tiếp cận thông tin, chính xác, minh bạch và trung thực giải quyết vụ việc.

Bà Nguyễn Thị Tâm - Phó Chủ tịch Hiệp hội Da giày - khẳng định: “Đã đến lúc cần có một hội đồng chuyên tư vấn và hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong các vụ kiện quốc tế, không chỉ giải quyết khâu “chống” mà còn làm tốt việc “phòng” để tránh rơi vào những vụ kiện đáng tiếc như thời gian vừa qua”.

THANH HẢI

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.