Các nước phương Tây sẽ thành lập liên minh chống Trung Quốc?

(PLO)- Một quan chức ở Washington cho biết Mỹ có thể sẽ hợp tác với các quốc gia phương Tây khác để thành lập một liên minh nhằm chống lại hành vi "cưỡng bức kinh tế" của Trung Quốc. 

Hãng tin Sputnik cho biết các nước phương Tây đang chuẩn bị hợp lực và hình thành liên minh để chống lại Trung Quốc, trong bối cảnh cuộc chiến thương mại giữa Washington với Bắc Kinh đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhiều quốc gia và công ty trên toàn cầu.

Một quan chức giấu tên làm việc cho chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump tiết lộ hôm 23-11 rằng Washington sẽ thành lập một nhóm các quốc gia phương Tây, nhằm chống lại những hành vi đáp trả của Trung Quốc.

Theo đó, các nước sẽ hỗ trợ cho từng thành viên trong liên minh bị ảnh hưởng từ các biện pháp trả đũa của Bắc Kinh. Biện pháp hỗ trợ bao gồm chống lại các lệnh cấm thương mại hoặc thuế quan đối với các sản phẩm nước ngoài của Trung Quốc.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngồi trên xe trong một buổi chơi golf. Ảnh: SPUTNIK

Động thái này diễn ra sau khi chính quyền Trung Quốc áp dụng thuế quan đối kháng lên các mặt hàng của nước Úc như lúa mạch, thịt bò và rượu vang hồi tháng 5 vừa rồi.

Những biện pháp khác bao gồm đưa Tập đoàn sản xuất thiết bị bán dẫn số một Trung Quốc SMIC và nhiều công ty của nước này vào danh sách đen thương mại.

“Trung Quốc đang cố gắng đánh bại các nước khác bằng cưỡng bức kinh tế nghiêm trọng. Chính vì vậy các quốc gia Phương Tây cần tạo ra một liên minh chung để chống lại chính sách ngoại giao cưỡng bức của Trung Quốc và bù đắp mọi phí tổn” - quan chức này cho hay.

Ngoài ra, Nhà Trắng cũng đang cân nhắc lệnh cấm nhập khẩu các hàng hóa xuất khẩu từ vùng Tân Cương của Trung Quốc liên quan đến các cáo buộc vi phạm quyền của người dân tại đây, Sputnik đưa tin.

Quốc kỳ Mỹ (trái) và quốc kỳ Trung Quốc (phải). Ảnh: REUTERS

Thông tin trên được đưa ra khi chính quyền Tổng thống Trump tuyên bố sẽ trừng phạt 89 công ty hàng không vũ trụ Trung Quốc và 28 công ty Nga bị cáo buộc có quan hệ với quân đội Trung Quốc.

Trong bốn năm nhiệm kỳ của mình, ông Trump đã ký nhiều lệnh hành pháp nhằm hạn chế công ty công nghệ Trung Quốc tiếp cận các công nghệ quan trọng được sản xuất tại Mỹ.

Đáp trả lại, chính quyền Bắc Kinh hồi tháng 10 đã tuyên bố sẽ tiến hành kế hoạch 5 năm, nhằm phát triển và tăng cường khả năng tự sản xuất các công nghệ quan trọng và giảm sự phụ thuộc vào các quốc gia khác, theo Sputnik.

Trước đó, vào tháng 9, Giám đốc Cơ quan Công nghệ Mỹ Michael Kratsios tiết lộ Washington đã ký kết với nước Anh một hiệp ước nhằm chống lại sự “đàn áp” của Bắc Kinh, trong bối cảnh Trung Quốc đang vươn lên trở thành quốc gia công nghệ hàng đầu thế giới.

Chính quyền Washington cũng tuyên bố sẽ tham gia Hiệp định Đối tác Toàn cầu về Trí tuệ Nhân tạo (GPAI) do Canada dẫn đầu vì những lý do tương tự, nói rằng hiệp ước này sẽ là một bước đi quan trọng trong việc đối phó với Trung Quốc.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.