Các HLV ‘khủng’ nhất vòng loại World Cup khu vực châu Á

(PL)- Ngẫu nhiên châu Á lại quy tụ nhiều HLV “khủng” từng có thành tích World Cup. Trong số đó có HLV từng là nhà vô địch World Cup, từng là á quân và hạng ba. Thậm chí có HLV thuộc bậc “huyền thoại sống”.

Chỉ tính riêng bảng G có đội tuyển Việt Nam thì HLV Park Hang-seo từng là trợ lý của HLV Guus Hiddink thăng hoa cùng đội tuyển Hàn Quốc vào đến bán kết World Cup 2002. Nhưng với HLV Park Hang-seo, quan trọng nhất là khi về với bóng đá Việt Nam, ông đã “nói được và làm được”. Đó là đưa các đội tuyển Việt Nam lên tầm cao mới của châu lục cùng thứ hạng trong tốp 100 thế giới.

Bảng G còn hai tên tuổi lớn nữa là HLV người Nhật, ông Akira Nishino, vừa nhận nhiệm vụ với bóng đá Thái Lan. Ông đến với dấu ấn còn nóng hổi, đó là cùng đội tuyển Nhật thi đấu thật ấn tượng tại World Cup 2018, trong đó đậm nét nhất là trận knock out gặp Bỉ dù thua 2-3. Ông Nishino được thế giới ghi nhận là một nhà chiến lược giỏi, trước khi làm HLV tạm quyền của tuyển Nhật, ông ngồi ghế giám đốc kỹ thuật của LĐBĐ Nhật rất thành công. Ông Nishino còn có thành tích dẫn dắt các CLB Nhật vô địch J-League nhiều lần và dẫn dắt Olympic Nhật đánh bại Olympic Brazil ở Olympic Atlanta.

Những cái tên Lippi (giữa), Marc Wilmots (trái), Paulo Bento (phải) khiến vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á thêm thú vị. Ảnh: GETTY IMAGES

Tên tuổi thứ ba của bảng G chính là HLV Van Marwijk dẫn dắt UAE. Vị HLV người Hà Lan này từng đưa “cơn lốc màu da cam” vào chung kết World Cup 2010 tại Nam Phi và chỉ chịu thua Tây Ban Nha thời đỉnh cao.

Nói về tên tuổi của các nhà cầm quân của các đội châu Á chuẩn bị ra quân giai đoạn vòng loại World Cup 2022 không thể không kể đến “huyền thoại sống” Marcelo Lippi của đội tuyển Trung Quốc. Ông từng dẫn dắt Ý vô địch World Cup 2006, Juventus vô địch UEFA Champions League, dẫn dắt Guangzhou Evergrande vô địch AFC Champions League…

Nhiều tên tuổi thế giới sẽ thể hiện tài cầm quân tại châu Á tới đây như Hector Cuper, Juan Pizzi, cả hai nhà cầm quân này đều từng dẫn dắt tuyển Argentina. Riêng HLV Hector Cuper từng dẫn dắt Ai Cập đá World Cup 2018.

Với đội tuyển Ấn Độ thì có HLV Igor Stimac từng dẫn tuyển Croatia vượt qua vòng loại và tham dự World Cup 2014.

HLV Paulo Bento của Hàn Quốc cũng để lại dấu ấn cùng đội tuyển Bồ Đào Nha thi đấu tại World Cup 2014.

Với tuyển Iran, hiện có HLV Marc Wilmots nổi tiếng với đội tuyển Bỉ mới đây về hạng ba World Cup 2018 sau khi đánh bại đội tuyển Anh…

Còn hơn một tháng nữa châu Á lại bước vào chiến dịch rầm rộ của vòng loại World Cup 2022, hứa hẹn những cuộc chạm trán nảy lửa không chỉ vì sự nâng cấp của nhiều đội bóng mà còn vì những cái tên nổi đình nổi đám ở khu kỹ thuật.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.