Bóng đá Nga tính đường đóng cửa đá với nhau

(PLO)- Tờ Sport Express của Nga có bài báo “Điều gì đang đợi bóng đá Nga?”, trong đó có nhấn mạnh đến việc LĐBĐ Nga (RFU) đã tính phương án “đóng cửa đá với nhau”. 

Phương án này sẽ thực thi nếu việc kiện FIFA và UEFA lên CAS có kết quả không có lợi cho bóng đá Nga.

RFU kiện UEFA ở khía cạnh cấp CLB khi LĐBĐ châu Âu cấm các CLB Nga dự các cúp châu Âu. Họ cũng kiện FIFA cấm các đội tuyển Nga dự những giải đấu trong hệ thống thi đấu của FIFA, mà trước mắt là các vòng play off tranh vé dự vòng chung kết World Cup Qatar 2022.

Bóng đá Nga có thể sẽ phải đóng cửa chơi với nhau. Ảnh: GETTY IMAGES

Nếu án phạt được thực thi thì trước mắt là đội Nga không còn cơ hội tranh vé đi World Cup 2022. Theo lịch đấu play off thì Nga sẽ còn gặp Ba Lan và nếu thắng thì đá trận play off quyết định với đội thắng của cặp Czech - Thụy Điển.

Tuy nhiên, chính truyền thông Nga cũng lên tiếng rằng tình hình của bóng đá Nga là một màu xám và thậm chí là đội tuyển Nga có thể mất luôn cơ hội đá vòng loại Euro 2024 sẽ khởi tranh năm 2023.

Tờ Sport Express nhận định việc UEFA và FIFA loại các đội bóng Nga khỏi sân chơi quốc tế sẽ làm cho việc cạnh tranh giải trong nước bị giảm đi, vì có vô địch hay có lực lượng mạnh cũng sẽ không có cơ hội đá giải châu Âu. Tờ báo chuyên về thể thao này cũng nhìn nhận LĐBĐ Nga phải nhìn vào thực tế là nếu “đóng cửa đá với nhau” thì đá như thế nào? Làm gì để duy trì sức mạnh và sự cuốn hút của bóng đá và người hâm mộ. Thậm chí còn đưa ra cảnh báo việc chơi trong nhà với nhau, không thi đấu quốc tế sẽ ảnh hưởng rất lớn và bị mai một cũng như sẽ xảy ra thua lỗ về tài chính.

Dư luận Nga nhận xét rằng sau khi Nga đăng cai World Cup 2018 thành công rực rỡ thì bóng đá Nga được kích cầu phát triển mạnh, cụ thể là đội tuyển đang đứng thứ 38 thế giới, còn các CLB Nga thì được đầu tư chiều sâu và chiều rộng. Thế nhưng bây giờ không biết bóng đá Nga sẽ trôi về đâu trước những án phạt nặng nề.

Theo nhận định của Sport Express, có thể Nga sẽ thua kiện và chấp nhận “đóng cửa chơi với nhau” cho qua ngày.


Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.