Bọn khủng bố Caucasus hăm dọa đánh bom

Hãng tin RIA Novosti (Nga) đưa tin ngày 20-1 (giờ địa phương).

Chuẩn Đô đốc John Kirby, người phát ngôn Lầu Năm Góc (Mỹ), tuyên bố Mỹ sẵn sàng hỗ trợ mọi mặt cho Nga trong công tác bảo vệ an ninh trong Thế vận hội ở Sochi (từ ngày 7 đến 23-2). Người phát ngôn cho biết Mỹ đã đề nghị với Nga sẽ triển khai hai tàu chiến ở biển Đen.

Theo đài truyền hình CNN (Mỹ), ngoài tàu chiến, Mỹ dự tính sẽ triển khai máy bay ứng trực ở Đức đề phòng tình huống khẩn cấp ở Sochi (từ Đức bay đến Sochi mất hai tiếng). Hôm 4-1, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel đã chính thức trao đổi qua điện thoại về vấn đề hợp tác bảo vệ an ninh với người đồng cấp Nga Sergey Shoygu.

Lo ngại xảy ra tấn công khủng bố ở Sochi ngày càng gia tăng. Ngày 20-1, một đoạn băng video hăm dọa tấn công đã được phát tán trên Internet. Trong đoạn băng dài 49 phút với tựa đề “Lời kêu gọi của Suleiman và Abdurakhman trước chiến dịch ở Volgograd”, hai nam thanh niên trạc 25 tuổi nhắn gửi đến Tổng thống Putin rằng chúng đã chuẩn bị sẵn “món quà” để báo thù cho máu tín đồ Hồi giáo đổ ra. Chúng tự xưng là tác giả hai vụ đánh bom tự sát ở Volgograd hồi cuối tháng 12 (34 người chết). Chúng kêu gọi phát động thánh chiến ở các TP lớn của Nga.

Chuyên gia Nga Andrei Soldatov nhận định: “Cần phải đánh giá nghiêm túc những lời đe dọa này bởi qua các vụ tấn công khủng bố ở Volgograd, bọn khủng bố đã chứng minh chúng có thể hoạt động ngoài khu vực Bắc Caucasus”. Chuyên gia Alexey Malashenko ở Quỹ Carnegie lưu ý: “Chúng có thể giấu bom ở Sochi cách đây một năm rồi. Một phụ nữ mang thai vẫn có thể giấu bom. Chúng ta đâu có thể bắt hết mọi người!”.

Ông Gregory Shvedov, Tổng Biên tập trang tin Nga kavkaz-uzel.ru, ghi nhận các công trình xây dựng ở Sochi được thi công trước khi các biện pháp kiểm soát an ninh được thiết lập, do đó nếu có ai muốn đưa chất nổ vào Sochi thì chúng đã làm từ lâu. Trong khi đó, trong số công nhân công trường có cả lao động lậu và nhiều người đến từ Bắc Caucasus.

HOÀNG DUY

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.