Bom xe ở Philippines: Mục tiêu có thực sự là Đại sứ quán Trung Quốc?

(PLO) - Hôm nay (2-9), bốn nghi can bị cảnh sát Philippines bắt giữ trong một nỗ lực đánh bom bất thành sân bay tại Manila tiết lộ kế hoạch tấn công bom xe vào đại sứ quán Trung Quốc. Tuy nhiên, các kết quả điều tra đang chỉ ra một hướng nghi ngờ khác.

Chủ nghĩa dân tộc cực đoan?

Tờ Manila Times đưa tin, những người này đã bị bắt hôm thứ hai (1-9)  khi đang lắp ráp các thiết bị nổ tự chế (IED) tại khu vực bãi đậu xe của sân bay quốc tế Ninoy Aquino (NAIA).

Cục điều tra liên bang (NBI) của Philippines cho biết những nghi phạm này giấu bom trong một chiếc xe Toyota REVO màu trắng và có ý định cho nổ tung tầng hầm của bãi xe bên trong phi trường Ninoy Aquino.

Sau một ngày tra hỏi, bốn người này khai báo kế hoạch đánh bom liên tiếp vào các mục tiêu của Trung Quốc tại Philippines. Bộ trưởng Bộ Tư pháp Leila de Lima nói với các phóng viên. “Họ tự nhận là người bảo vệ nhân dân Philippines và xem người Trung Quốc cũng như người Philippines gốc Hoa là kẻ thù"

Chuyên gia phá bom mìn của Philippines đang kiểm tra một túi xách khả nghi (Ảnh: AFP)

Bà De Lima cho biết những họ tỏ ra đặc biệt tức giận về lập trường "mềm dẻo" của chính phủ Philippines đối với Trung Quốc. "Họ muốn chính quyền đưa ra một lập trường cứng rắn hơn trong tranh chấp với Trung Quốc"

NBI kết luận rằng nhóm khủng bố này còn nhiều thành viên chưa bị bắt. Ngoài phi trường Ninoy Aquino, chúng còn hướng đến Trung tâm thương mại SM Mall of Asia tại thành phố Pasay, Đại sứ quán Trung Quốc và tòa nhà DMCI.

SM Mall of ASIA thuộc quyền sở hữu của Henry Sy, người giàu nhất Philippines và được sinh ra ở TQ, trong khi DMCI là một công ty xây dựng thuộc sở hữu của David Consunji, một người Phi gốc Hoa, được Forbes xếp hạng 6 trong số những người giàu nhất Philippines.

Âm mưu phá hoại chính quyền?

Các nhà điều tra lại không nghĩ rằng những người này đơn thuần nhắm vào Trung Quốc. “Chúng tôi muốn biết tổ chức này lớn như thế nào, năng lực của họ ra sao và động cơ thực sự phía sau những hành động khủng bố của họ. Họ tự mình thực hiện hay có ai đó đứng sau nữa”, bà De Lima cho biết.

Bà De Lima cũng nói rằng những nhân vật lãnh đạo của nhóm này có liên quan đến một tổ chức đã từng thất bại trong cuộc đảo chính cựu Tổng Thống Corazon Aquino những năm 1980. Tuy nhiên tuyên bố này vẫn chưa được xác minh rõ ràng.

Tổng thống hiện nay của Philippines, ông Benigno Aquino, chính là con trai của bà Corazon. Cuối tháng bảy vừa qua, khi nghị trường nước này nóng lên, một Thượng nghị sĩ theo phe ông Aquino đã cáo buộc các tướng quân đội về hưu đang tuyển quân, âm mưu gây bất ổn. Quân đội ngay sau đó đã tái khẳng định lòng trung thành với tổng thống. 

Ông Aquino từng thoát khỏi một vụ ám sát gây chấn động Philippines năm 2012. Đó chính là lý do người ta nghi ngờ hành động của nhóm khủng bố trên đang lợi dụng chiêu bài “chống Trung Quốc” để phục vụ động cơ bất ổn chính trị.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.