BLV Vũ Quang Huy: “V-League nên học tập J-League”

(PLO)- Trước những than thở của HLV Nguyễn Hữu Thắng về việc V-League khan hiếm chân sút nội, BLV kỳ cựu Vũ Quang Huy đưa ra giải pháp: V-League nên học tập J-League (giải vô địch quốc gia Nhật Bản).


“Tôi hiểu những gì mà HLV Hữu Thắng than thở. Tuy nhiên, chúng ta cũng cần thông cảm cho các CLB, đặc biệt là các HLV, lãnh đạo các đội bóng. Bởi nếu không dựa vào ngoại binh trong khi các cầu thủ nội chưa tốt, chưa sẵn sàng, để tìm thành tích thì họ dễ bị “ăn đòn” từ các cấp cao hơn” - ông Huy lý giải nguyên nhân các đội bóng tham dự V-League thường dùng các ngoại binh ở các vị trí xung yếu, đặc biệt là cặp tiền đạo ở phía trên.

 BLV kỳ cựu Vũ Quang Huy cho rằng V-League nên học tập J-League

“Hiện tại hầu hết các đội bóng ở V-League toàn dùng cặp tiền đạo là các ngoại binh đến từ châu Phi và xây dựng lối chơi dựa vào các cầu thủ này. Mọi đường lên bóng đều hướng đến họ. Các cầu thủ châu Phi giàu thể lực, sức càn lướt tốt…, thế nên các HLV dùng cách chơi này thường dễ công phá hàng phòng ngự hầu hết được xây dựng bởi những cầu thủ nội. Điều này tôi cho rằng chỉ mang đến cái lợi cho các CLB thôi, chứ sâu xa thì hết sức tai hại cho bóng đá Việt Nam. Điều này đồng nghĩa với việc triệt tiêu khả năng chơi bóng của các cầu thủ nội, vì họ vào sân chỉ với mục đích duy nhất là phục vụ cho các ngoại binh…” - ông Huy phân tích.

Để từng bước giải quyết vấn đề này, bằng kinh nghiệm của mình, ông Huy cho biết VFF với vai trò là nơi quản lý, định hướng nền bóng đá nước nhà cần phối hợp với VPF, các đội bóng để tìm giải pháp. 

“Chúng ta đang học tất tần tật từ bóng đá Nhật, thế nên tại sao không áp dụng những gì mà họ đang làm và mang lại thành công. Trước đây, các đội ở J-League ban đầu cũng xây dựng lối chơi phụ thuộc nhiều vào ngoại binh ở các vị trí xung yếu, đặc biệt là các cầu thủ đến từ châu Phi. Tuy nhiên, theo năm tháng thì điều này bị gỡ bỏ. Sau đó, họ chủ yếu dùng các cầu thủ đến từ châu Âu và Nam Mỹ.

Cái khác của việc dùng các cầu thủ đến từ châu Âu và Nam Mỹ, đặc biệt là Brazil, đó là việc các cầu thủ nội của họ được chơi bóng trên sân nhiều hơn. Không như các cầu thủ châu Phi thường quen được phục vụ và “ôm bóng” chơi một mình, các cầu thủ đến từ Nam Mỹ, châu Âu biết cách phối hợp với các cầu thủ nội xung quanh hơn. Điều này sẽ khiến cho các cầu thủ nội không bị mất cảm giác chơi bóng với khả năng của mình. Không những thế, các cầu thủ Nam Mỹ và châu Âu cũng sẵn sàng hy sinh qua việc làm “trạm trung chuyển” để các cầu thủ nội băng lên từ tuyến hai dứt điểm.

Tiền đạo ngoại lấy suất chơi của các nội binh ở V-League.

Nói cách khác, việc dùng các cầu thủ ngoại này của các đội bóng Nhật Bản là làm sao xây dựng lối chơi uyển chuyển, phù hợp với điểm mạnh của các cầu thủ sở tại, chứ không như V-League của ta hiện giờ…” - ông Huy đúc kết.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.