Bill Clinton: “Putin đang muốn tái thiết sự vĩ đại của Nga”

Cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton đã buộc tội Tổng thống Nga Vladimir Putin đang cố gắng để "tái thiết sự vĩ đại của Nga", đồng thời cảnh báo các nhà lãnh đạo thế giới rằng họ không nên hợp tác với ông.

“Tổng thống Putin muốn tái thiết sự vĩ đại của Nga, không phải trong thời kỳ Chiến tranh lạnh, mà là giai đoạn thế kỷ 19, khi Nga là một đế quốc”, ông Putin nói trong một buổi phỏng vấn tại Hội nghị thường niên của Quỹ Peter G. Peterson của Quỹ hôm thứ Tư (14/5).

Bill Clinton: “Putin đang muốn tái thiết sự vĩ đại của Nga” ảnh 1
Tổng thống Nga Vladimir Putin gặp gỡ Tổng thống Mỹ Barack Obama tại Hội nghị thượng đỉnh G20 ở St. Petersburg, 6/9/2013.

Một số luận điểm gần đây của ông Putin đã khuấy động mối quan tâm trong giới chính sách đối ngoại. Trong vài tuần qua, ông Putin đã nhiều lần nhắc đến các khu vực đông nam Ukraine là “Novorussia”, hoặc “nước Nga mới”, và ông đã nói rằng Nga có quyền can thiệp vì những kiều bào Nga sống trong khu vực này.

Trong một bài báo trên tờ Washington Post đăng tải tuần trước, nhà báo người Mỹ gốc Nga Masha Gessen đã đối chiếu một bài phát biểu ngày 18/3, trong đó ông Putin cho biết “ông tin rằng đường biên giới được vẽ trước đó –  kể từ sau cuộc cách mạng năm 1917 - có thể và nên được vẽ lại".

" Nói cách khác, ông ấy đánh giá Nga hiện đại là người thừa kế đế chế Nga như nó đã được thành lập thời Nga Hoàng", bà Gessen viết.

Bà Gessen cũng lưu ý rằng Putin không nhìn nhận Ukraine như một quốc gia độc lập. Ông ấy cho rằng một phần của Ukraine thuộc về Nga, và phần còn lại thuộc về các nước Tây Âu.

"Các phần lãnh thổ ngày nay là ở Tiệp Khắc, một phần ở Hungary, một phần ở Áo, một phần ở đế chế Áo-Hung, các vùng ở Ba Lan", ông Putin nói trong một chương trình phỏng vấn thường niên trên truyền hình quốc gia hồi tháng Tư.

Tờ BusinessInsider bình luận rằng, kể từ khi Nga sáp nhập Crimea trong tháng Ba, chính quyền Obama cũng đã cáo buộc Tổng thống Putin hành động theo luật lệ của quá khứ. “Không thể ở trong thế kỷ 21 mà cư xử như đang ở thế kỷ 19 bằng cách xâm lược nước khác bởi một lý do hoàn toàn vu khống”, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry từng đưa ra lời nhận xét về ông Putin vào hồi đầu tháng Ba.

Theo Tổng thống Obama, việc sáp nhập Crimea của Nga “được tiến hành bằng việc gửi quân đội và lấy đi một vùng đất ‘không phải là cách mà luật pháp quốc tế và tiêu chuẩn quốc tế có thể công nhận trong thế kỷ 21".

Chưa đầy hai tháng sau khi Nga sáp nhập của Crimea, lực lượng ly khai từ các vùng phía đông của Donetsk và Luhansk đã tổ chức trưng cầu dân ý. Kết quả không ngoài dự đoán, hai vùng đã tuyên bố ly khai thành một đất nước tự trị. Giờ đây, các nhà lãnh đạo trong vùng đã nộp đơn xin gia nhập Nga.

Ông Bill Clinton và ông Putin không trùng nhau nhiều về nhiệm kỳ tổng thống của mình. Tuy nhiên, họ đã từng gặp gỡ khi cả hai còn đương nhiệm. Ông Putin trở thành Tổng thống Nga vào năm 2000 - là năm cuối cùng ông Clinton còn tại vị. Cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton, vợ của ông Bill Clinton, là người điều hành chính sách tái thiết quan hệ với Nga năm 2009, khi ông Putin vừa tạm rời khỏi ghế tổng thống để làm Thủ tướng Nga, cũng là giai đoạn đầu của chính quyền Obama.

Bà Hillary Clinton hồi tháng Ba từng nói rằng có vẻ ông Putin tin vào sứ mệnh của mình là để "phục hồi sự vĩ đại của Nga".

Theo MINH ANH /Infonet

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.