Biển Đông: Ông Duterte đe dọa hủy thỏa thuận quân sự với Mỹ

(PLO)- Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã gửi tối hậu thư cảnh báo rằng ông có thể sẽ hủy thỏa thuận quân sự với Mỹ nếu Washington không cấp thị thực cho đồng minh chính trị của ông.

Theo tờ The Straits Times, tuyên bố trên được Tổng thống Rodrigo Duterte đưa ra vào hôm 23-1 sau khi Washington từ chối cho Thượng nghị sĩ Phiippines Ronald Marapon dela Rosa nhập cảnh vào Mỹ.

"Nếu các ông không xử lý sự việc, tôi sẽ hủy bỏ các căn cứ và Thỏa thuận Các lực lượng thăm viếng (VFA). Tôi cho chính phủ Mỹ thời hạn một tháng, bắt đầu từ bây giờ" - ông Duterte nhấn mạnh.

Được biết thỏa thuận VFA ký kết năm 1998, cung cấp cơ sở pháp lý cho hàng ngàn binh lính Mỹ tại Philippines được tập trận và tham gia các chiến dịch hỗ trợ nhân đạo.

Lực lượng quân sự Mỹ và Philippines tham gia tập trận Balikatan hồi năm 2013. Ảnh: BỘ QUỐC PHÒNG MỸ

The Straits Times  cho hay ông Duterte lần này không hề che giấu sự khó chịu với Washington dù ông thừa nhận rằng hầu hết người Philippines và quân đội của ông vẫn rất tôn trọng Mỹ. Cường quốc này vẫn là đồng minh quốc phòng lớn nhất của Philippines và hàng triệu người dân nước này còn có người thân là công dân Mỹ.

Thượng nghị sĩ dela Rosa sau đó cũng cho biết đã liên lạc với Đại sứ quán Mỹ tại Philippines nhưng cơ quan này không giải thích lý do vì sao thị thực của ông bị hủy.

Tuy nhiên, ông tin rằng nguyên nhân là vì các cáo buộc ông tử hình không qua xét xử trong hơn hai năm là người đứng đầu lực lượng cảnh sát Philippines thời điểm chiến dịch chống ma túy đang ở giai đoạn cao trào. 

Các thống kê mới nhất chỉ ra ít nhất 5.000 người đã thiệt mạng trong thời gian diễn ra chiến dịch trên. Cảnh sát khẳng định chỉ nổ súng vào các nghi phạm để tự vệ.

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorezana đã từ chối đưa ra bình luận khi được hỏi rằng ông có đồng ý với kế hoạch của Tổng thống Duterte hay không.

Đây không phải là lần đầu tiên một quan chức Philippines bị cấm nhập cảnh vào Mỹ. Hồi năm 2019, Tổng thống Donald Trump từng ký một dự luật ngân sách, bao gồm điều khoản cấm cho phép nhập cảnh vào Mỹ đối với các “quan chức chính phủ nước ngoài có liên quan tới việc bỏ tù sai trái Thượng nghị sĩ Leila de Lima, người bị bắt giữ tại Philippines vào năm 2017”.

Bà Lima là một trong những người chỉ trích kịch liệt những chính sách của ông Duterte trước khi bị bắt. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.