Bảy nhóm hàng tại TP.HCM tăng trong tháng 7

(PLO)- Trong tháng 7-2023, có bảy nhóm hàng tăng giá, trong đó nhóm hàng hoá và dịch vụ khác tăng cao nhất.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 27-7, Cục Thống kê TP.HCM cho biết, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7 tăng 0,15% so với tháng trước.

Trong 11 nhóm hàng tính CPI chỉ có ba nhóm hàng giảm gồm dịch vụ bưu chính viễn thông, giáo dục, nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng. Riêng nhóm thuốc và dịch vụ y tế không biến động.

Bảy nhóm hàng còn lại đều tăng so với tháng trước. Trong đó, chỉ số giá nhóm hàng hoá và dịch vụ khác tăng cao nhất 1,01% chủ yếu do bảo hiểm y tế cho công chức tính theo lương cơ sở mới tăng từ ngày 1-7.

Tiếp đến là chỉ số giá nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống (lương thực, thực phẩm, ăn uống ngoài gia đình) tăng 0,32%, trong đó giá nhóm thực phẩm tăng 0,17% do thịt gia cầm, trứng các loại nguồn cung giảm nhẹ; thủy sản tươi sống tăng giá do thời tiết ảnh hưởng đến việc đánh bắt của ngư dân…

Đáng chú ý do chi phí nguyên liệu đầu vào tăng nên giá dịch vụ ăn uống ngoài gia đình tăng khá với mức 0,60%. Trong khi đó, giá nhóm lương thực giảm 0,02% chủ yếu do giá gạo giảm.

Tăng cao thứ ba là chỉ số giá nhóm may mặc, mũ nón, giày dép tăng 0,31%, do nhu cầu tiêu dùng tăng.

Nhóm giao thông chỉ số giá tăng 0,30% do giá dầu diesel tăng 3,91%, dịch vụ giao thông công cộng tăng 9,11%, dịch vụ khác đối với phương tiện vận tải cá nhân tăng 0,04%.

Bình quân bảy tháng năm 2023 CPI tăng 3,50% so với cùng kỳ năm 2022, trừ nhóm giao thông và bưu chính viễn thông giảm, chín nhóm còn lại chỉ số giá đều tăng.

Tăng cao nhất gồm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 4,18%, đồ uống và thuốc lá tăng 4,48%, nhà ở và vật liệu xây dựng tăng 4,64%, văn hóa giải trí tăng 4,60% và giáo dục tăng 15,26%.

DBảy tháng năm 2023, doanh thu dịch vụ ăn uống đạt hơn 60.000 tỉ đồng và giá dịch vụ ăn uống ngoài gia đình tăng cao. ẢNH: TÚ UYÊN

Bảy tháng năm 2023, doanh thu dịch vụ ăn uống đạt hơn 60.000 tỉ đồng và giá dịch vụ ăn uống ngoài gia đình tăng cao. ẢNH: TÚ UYÊN

Cục Thống kê TP.HCM cũng cho hay, hoạt động thương mại, dịch vụ trong tháng 7 tại TP.HCM khá nhộn nhịp với nhiều chương trình khuyến mãi “Mùa mua sắm-Shopping Season” góp phần kích thích sức mua của người dân.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng (bán lẻ hàng hóa, dịch vụ lưu trú ăn uống, dịch vụ lữ hành và dịch vụ khác) tháng 7 ước đạt 103.857 tỉ đồng. Tính chung bảy tháng năm 2023 ước đạt 660.011 tỉ đồng, tăng 6,9% so với cùng kỳ năm 2022.

Đáng chú ý, bảy tháng năm 2023, doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống đạt 60.682 tỉ đồng, tăng 36,3% so với cùng kỳ trong đó doanh thu ăn uống đạt đến 54.558 tỉ đồng tăng 35,7%.

Hoạt động lưu trú và ăn uống có mức tăng cao do Thành phố tổ chức nhiều chương trình khuyến mãi, giảm giá kết hợp với các phẩm du lịch đặc trưng ở từng quận, huyện để thu hút du khách. Doanh thu dịch vụ lữ hành đạt 6.063 tỉ đồng, tăng 82,6% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, bảy tháng đầu năm 2023, doanh thu dịch vụ tiêu dùng khác đạt 201.795 tỉ đồng, giảm 3,6% so với cùng kỳ. Trong đó, chiếm hơn 61% doanh thu dịch vụ tiêu dùng khác, hoạt động kinh doanh bất động sản doanh thu giảm gần 7%.

Nhiều người dân lo lắng sau mỗi lần tăng lương cơ sở là giá cả hàng hóa sẽ tăng.

Chặn hàng hóa tăng giá theo lương

(PLO)- Chuyên gia đánh giá dù hàng hóa thiết yếu có tăng giá nhẹ nhưng vẫn trong tầm kiểm soát, người tiêu dùng không nên quá lo lắng, tránh lạm phát kỳ vọng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.